Hà Nội: Xem xét thu hồi giấy phép cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point

Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point đã được thành lập nhưng chưa đủ điều kiện về mặt hồ sơ để được cấp phép hoạt động...

Trao đổi với PetroTimes, ông Lê Hồng Vũ - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (số 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội) là đáng tiếc. Biện pháp xử phạt của cô giáo không phù hợp, Phòng đã đình chỉ công tác của hai cô giáo.

Ông Vũ cũng thông tin, cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point đã được thành lập nhưng chưa đủ điều kiện về mặt hồ sơ để được cấp phép hoạt động. Cách đây 2 tuần, Phòng đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động và cơ sở đã cam kết di dời địa điểm để đạt yêu cầu để thành lập trường. Hiện Phòng đang tham mưu cho UBND quận thu hồi giấy phép thành lập.

"Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã làm việc với nhà trường, yêu cầu họp và xin lỗi các phụ huynh" - ông Vũ nói.

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (số 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Ông Bùi Xuân Cường - đại diện chủ đầu tư cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point thừa nhận có sự việc cô giáo nhốt học sinh vào tủ và cho biết sự việc diễn ra trong khoảng 50 giây. Hai cô giáo đã bị tạm đình chỉ công tác.

Về vấn đề cơ sở chưa đủ điều kiện hoạt động, ông Cường từ chối trả lời với lý do bận họp các phụ huynh học sinh vào đầu giờ chiều.

Như PetroTimes đã thông tin, chị Lê Mai Linh có con là Lê M. đang theo học lớp Panda thuộc cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point. Thời gian gần đây, con gái chị bất ngờ có biểu hiện sợ đi học, chị gặng hỏi thì con nói rất sợ cô Thu, cô Hằng.

Liên lạc với phía nhà trường để yêu cầu xem camera lớp học, chị Linh bị nhà trường từ chối. "Ngày 8/8 tôi có đặt lịch hẹn với trường để lên làm việc. Tôi được cô hiệu trưởng hẹn gặp vào ngày 9/8. Tại cuộc gặp này, tôi đề nghị xem camera của lớp thì không được đồng ý. Lý giải là không biết cách sử dụng và hẹn vào ngày khác...", chị Linh nói.

Trong một lần khác yêu cầu xem camera giám sát, chị Linh được xem lại hình ảnh camera ngày 5/8/2019. Theo hình ảnh ghi lại, từ lúc cô đón con cho đến hết buổi sáng, trong bữa cơm con liên tục khóc, giãy giụa mỗi khi cô vung tay chỉ trỏ, cô đẩy bé, kéo bé, phạt bé. Có những lúc còn để bé 1 mình không dỗ. Tuy nhiên, vì camera không có tiếng nên chị Linh không hiểu cô giáo đã nói những gì khiến học sinh phải sợ và khóc. Đặc biệt, camera cũng ghi lại hình ảnh cô giáo nhốt trẻ vào trong tủ đựng đồ của lớp học nhiều lần trong ngày.

Từ những hình ảnh được tận mắt chứng kiến chị Linh đã làm đơn gửi lên nhà trường phản ánh và yêu cầu xếp lịch làm việc, trả lời về những hình ảnh camera ghi lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ha-noi-xem-xet-thu-hoi-giay-phep-co-so-mam-non-maple-bear-westlake-point-546716.html