Hà Nội xếp nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018

Tối 11/12, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đã diễn ra tại Cung điền kinh, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, thay mặt Đảng và Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đặc biệt chúc mừng đoàn thể thao Hà Nội đã giành được vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội một cách xứng đáng. Ông Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, cùng toàn thể nhân dân Thủ đô và 2 tỉnh Hòa Bình, Khánh Hòa đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc và các môn trong chương trình Đại hội.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, môn bóng đá nam chức vô địch thuộc về Hà Nội sau khi thắng Nghệ An với tỷ số 2-0 ở trận chung kết. Tại môn Wushu, Dương Thúy Vi giành HCV thứ 2 tại đại hội này khi lên ngôi ở nội dung thương thuật. Với thành tích ấn tượng ở ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển Wushu Hà Nội đã giành tới 21 HCV ở nội dung đối kháng và biểu diễn. Thành tích này cũng đóng góp rất lớn vào thành công của đoàn Thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.

Hà Nội xếp nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Kết thúc Đại hội, đoàn chủ nhà Hà Nội đã xuất sắc dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 176 Huy chương Vàng, 149 Huy chương Bạc và 139 Huy chương Đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 2 với 118 Huy chương Vàng, 101 Huy chương Bạc và 103 Huy chương Đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về Đoàn Quân đội với 59 Huy chương Vàng, 61 Huy chương Bạc và 86 Huy chương Đồng. Đặc biệt, tại kỳ Đại hội này, có 43 kỷ lục quốc gia, 169 kỷ lục đại hội đã được xác lập.

Tại Lễ Bế mạc, Ban tổ chức đã trao Băng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 10 đoàn có thành tích cao nhất tại Đại hội, trao Bằng khen cho 5 đoàn thể thao khu vực miền núi có thành tích xuất sắc và 15 đoàn tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp.

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã tạo dấu ấn sâu đậm, thể hiện tầm vóc của sự kiện, cũng như để lại ấn tượng về thủ đô thanh lịch ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, giàu truyền thống cách mạng trong sự phát triển chung của đất nước.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/ha-noi-xep-nhat-toan-doan-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-viii-2018-16612