Hà Nội xếp thứ 3 toàn đoàn giải Bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi toàn quốc

Vừa qua, tại thành phố Huế, đoàn vận động viên Hà Nội đã tham gia giải Bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi toàn quốc 'Đường đua xanh' năm 2019 do Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Giải diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 31/7, thu hút hơn 600 vận động viên đến từ 25 đoàn thuộc 24 tỉnh, thành trong cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ…

Huấn luyện viên và vận động viên đoàn Hà Nội.

Huấn luyện viên và vận động viên đoàn Hà Nội.

Đoàn Hà Nội do ông Phạm Ngọc Tuấn (Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) làm trưởng đoàn gồm 32 vận động viên và 3 huấn luyện viên, tham gia thi đấu các nội dung của nhóm tuổi 9 - 11, 12 - 13 và 14 - 15.

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, tranh tài ở nhiều nội dung (bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa), đoàn đã đoạt 2 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng, xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Vận động viên Nguyễn Bảo Ngọc nhận Huy chương Vàng và giấy khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, 2 Huy chương Vàng của đoàn Hà Nội đều thuộc về vận động viên Nguyễn Bảo Ngọc (học sinh lớp 7A2, Trường THCS Khương Mai, quận Thanh Xuân) nội dung 50m tự do nữ lứa tuổi 12 - 13 và 100m tự do nữ lứa tuổi 12 - 13.

Giải Bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” nhằm vận động toàn dân, đặc biệt là trẻ em, tích cực tham gia học bơi, học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, học cách cứu đuối đúng cách để phòng chống đuối nước, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển năng khiếu thể thao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

P.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-xep-thu-3-toan-doan-giai-boi-cuu-duoi-hoc-sinh-thanh-thieu-nhi-toan-quoc-94538.html