Mỹ sẽ rút một số nhân viên sứ quán tại Iraq về nước

Giới chức Mỹ cho biết chính phủ nước này đã quyết định rút một số nhân viên sứ quán tại thủ đô Baghdad của Iraq về nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quá trình này sẽ được thực hiện từ nay cho tới sau ngày 03/01, thời điểm một năm trước Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad. Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu nhân viên sứ quán Mỹ tại Iraq sẽ được rút về nước.

Lính Mỹ tại căn cứ Taji. Ảnh REUTERS.

Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận thông tin về động thái này tuy nhiên đã khẳng định việc đảm bảo an toàn cho các nhân viên chính phủ và cơ sở của Mỹ là ưu tiên cao nhất. Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ Mỹ tại Iraq Matthew Tueller sẽ ở lại Iraq và sứ quán Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang gây sức ép đối với Iran và các đồng minh của mình ở Iraq trước quá trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran vốn được sử dụng nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng dọa sẽ rút sứ quán Mỹ khỏi Iraq nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng nước này Mustafa a-Kadhimi tiếp tục trấn áp các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Các nhóm này trong năm qua đã liên tiếp bắn rocket vào các cơ sở ngoại giao và quân sự được sử dụng bởi các nhân viên của Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn năm ngoái, các nhóm này đã bao vây sứ quán Mỹ trong vòng 2 ngày hồi tháng 12.

Ngay sau đó, Tổng thống Donad Trump đã ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái sát hại Tướng Soleimani và đồng minh thân cận nhất của mình ở Iraq, thủ lĩnh phiến quân Abu Mahdi al-Muhandis, khiến căng thẳng giữa các bên tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Trump tháng trước đã nói với các cố vấn của mình rằng ông đã sẵn sàng ra lệnh đáp trả mạnh mẽ nếu có công dân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên quan tới Iran./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-se-rut-mot-so-nhan-vien-su-quan-tai-iraq-ve-nuoc-821612.vov