Hà Nội xử phạt hơn trăm trường hợp 'quá chén'

20 ngày đầu năm 2017, CSGT Hà Nội xử lý 193 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Có người dù máy đo báo kết quả 0,42ml/lít khí thở nhưng liên tục giải thích với cảnh sát do dị ứng thời tiết chứ không uống rượu.

Trong buổi tổng kết năm 2016, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội - đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, dịp cuối năm, nhiều cơ quan tổ chức liên hoan, tất niên, dẫn đến tình trạng người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông tăng cao.

Trong buổi tổng kết năm 2016, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội - đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, dịp cuối năm, nhiều cơ quan tổ chức liên hoan, tất niên, dẫn đến tình trạng người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông tăng cao.

"Ngoài nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn phương tiện chống ùn tắc, cảnh sát tăng cường xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn", ông Thắng nói.

Chiều 20/1, tại ngã tư Phủ Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 15 dừng xe kiểm tra phát hiện hàng loạt vi phạm. Bất ngờ bị dừng xe, anh Chu Văn Lịch (SN 1972) tỏ ra lo lắng.

Kết quả kiểm tra hơi thở anh vẫn trong mức cho phép nên không bị xử phạt. Người đàn ông trú huyện Đông Anh cho biết, trưa cùng ngày gia đình làm cơm liên hoan tất niên nên dùng 2 ly rượu.

Còn anh Đỗ Văn Quyền (SN 1985) thổi lại nhiều lần máy đo vẫn báo kết quả 0,42ml/lít khí thở. Anh bị cảnh sát phạt 3,5 triệu đồng và tạm giữ GPLX.

Phát hiện phóng viên ghi hình, người đàn ông ở huyện Sóc Sơn che mặt, né tránh và liên tục giải thích với cảnh sát do dị ứng thời tiết chứ không uống rượu.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hàng chục trường hợp lái xe máy bị cảnh sát phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Họ đều giải thích ngày cuối năm cơ quan, gia đình và bạn bè liên hoan tất niên nên sử dụng rượu nhiều hơn ngày thường. Một số người chấp hành, một số khác quanh co, né tránh đo nồng độ cồn.

Cùng ngày, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, năm 2016 lực lượng cảnh sát tuần tra phát hiện xử lý 1.907 trường hợp khi lái xe sau khi sử dụng rượu bia. 20 ngày đầu năm 2017, CSGT Hà Nội xử lý 193 "ma men".

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/ha-noi-xu-phat-hon-tram-truong-hop-qua-chen-1114363.tpo