Hà Nội xuất hiện dịch vụ gọi xe cho người uống bia rượu

Nhận thấy nhu cầu, 1 loạt các ứng dụng, các diễn đàn, các nhóm trên mạng xã hội với tiêu chí 'Say gọi xế - Xế nhận say' đã xuất hiện.

Theo Nghị định số 100/2019 áp dụng từ ngày 1/1/2020, khi lái xe có nồng độ cồn trong máu, hơi thở sẽ bị xử phạt nặng.

Trước tình trạng này, nhiều diễn đàn, nhóm trên mạng xã hội đã có những tranh luận về việc nên di chuyển như thế nào sau khi uống rượu để đảm bảo an toàn và không vi phạm luật giao thông.

Nhiều người chia sẻ việc gọi xe ôm hay taxi công nghệ về nhà đơn giản, chi phí không đắt tuy nhiên sẽ có vướng mắc khi người uống rượu, bia muốn đưa cả xe của mình về nhà.

Nhận thấy nhu cầu, 1 loạt các ứng dụng, các diễn đàn, các nhóm trên mạng xã hội với tiêu chí "Say gọi xế - Xế nhận say" đã xuất hiện.

Qua ứng dụng "Say gọi xế - Xế nhận say" tài xế dịch vụ lái xe đưa khách nhậu say về tận nhà. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ứng dụng "Say gọi xế - Xế nhận say" giúp khách nhậu say và tài xế kết nối với nhau giúp đưa cả người và xe về tận nhà tránh vi phạm luật giao thông. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ứng dụng "Say gọi xế - Xế nhận say" giúp khách nhậu say và tài xế kết nối với nhau tránh tình trạng lái xe có nồng độ cồn trong máu vì phạm luật giao thông. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Mô hình thuê tài xế từ lâu được áp dụng tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ...hiện tại Việt Nam đã bắt kịp xu hướng với ứng dụng "Say gọi xế - Xế nhận say". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Chủ nhà hàng dán decan QR-Code ứng dụng "Say gọi xế - Xế nhận say" tại nhà hàng giúp người nhậu say tìm được tài xế 1 cách dễ dàng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Anh Nguyễn Minh Đức người sáng lập ứng dụng "Say gọi xế - Xế nhận say" (bên phải) hướng dẫn cách dùng QR-Code cho chủ nhà hàng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Anh Nguyễn Minh Đức người sáng lập ứng dụng "Say gọi xế - Xế nhận say" hướng dẫn cách dùng QR-Code cho chủ nhà hàng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Thành Đạt - TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ha-noi-xuat-hien-dich-vu-goi-xe-cho-nguoi-uong-bia-ruou/144660.html