Hà Nội yêu cầu các trường không thu tiền 'giữ chỗ' tuyển sinh năm học 2024-2025

Sở GD-ĐT Hà Nội nhận được phản ánh một số trường yêu cầu nộp tiền 'giữ chỗ' hoặc thu hồ sơ của học sinh gây khó khăn, bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không thu tiền "giữ chỗ" hay bất cứ khoản thu nào khác gây khó khăn cho học sinh

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở nhận được thông tin phản ánh về việc một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 khi Sở chưa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh, trong đó một số trường yêu cầu nộp tiền “giữ chỗ” hoặc thu hồ sơ của học sinh gây khó khăn, bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Trước tình trạng này, ngày 22-3, Sở đã có công văn gửi các phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường THPT công lập, THPT có nhiều cấp học, giám đốc các Trung tâm GDNN - GDTX việc nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, 6 và lớp 10 trên địa bàn Hà Nội.

Đặc biệt, trong công văn này, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không thu tiền "giữ chỗ" hay bất cứ khoản thu nào khác gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh và bức xúc trong dư luận xã hội; không được thu, giữ hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường.

Sở sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Hiện đang vào thời điểm tuyển sinh của các trường ngoài công lập dưới hình thức xét học bạ hoặc tổ chức thi riêng. Ngoài học phí và các khoản thu dự kiến về đồng phục, cơ sở vật chất, dịch vụ bán trú, xe đưa đón, nhiều trường yêu cầu phụ huynh nộp thêm phí ghi danh, phí nhập học nếu trúng tuyển. Mức này thường từ 1,5 triệu đồng trở lên, nhiều trường thu 10-20 triệu đồng.

Khoản này thường được phụ huynh gọi là "tiền cọc" hay phí giữ chỗ. Điều khiến phụ huynh băn khoăn là với số tiền lên tới hơn hai mươi triệu đồng như vậy chỉ những gia đình có điều kiện mới có khả năng giữ chỗ, ghi danh cho con, trong khi đó, nhiều trường khẳng định số tiền này không được hoàn trả bởi bất cứ lý do gì mà chỉ có thể khấu trừ vào các chi phí khi học sinh nhập học.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-yeu-cau-cac-truong-khong-thu-tien-giu-cho-tuyen-sinh-nam-hoc-2024-2025-post570832.antd