Hạ sốt an toàn cho trẻ bằng các mẹo dân gian

Việc trẻ nhỏ bị sốt cao liên tục gây ra tâm lý hoang mang lo sợ cho hầu hết các bậc phụ huynh. Và phương án đầu tiên mà cha mẹ hay nghĩ tới đó là sử dụng các loại thuốc giúp con nhanh chóng hạ sốt. Vậy thực chất của việc dùng thuốc hạ sốt là như thế nào và có thể thay thế bằng các mẹo dân gian không?

Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân mắc cúm không ngừng tăng, trong đó có cả người lớn và trẻ nhỏ. Triệu chứng của cúm đó là gây ra các cơn sốt li bì cho người bệnh

Đối với các bé, cha mẹ thường lạm dụng thuốc hạ sốt với mong muốn con có thể đỡ sốt và nhanh chóng khỏe lại. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thuốc hạ sốt không theo sự chỉ định của bác sĩ sẽ phản tác dụng, gây ra những hậu quả không mong muốn

Tamiflu là một trong những loại thuốc đặc trị cúm A khan hiếm trên thị trường, khiến giá bán của loại thuốc này đội lên rất cao, 1 triệu đồng cho 10 viên thuốc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương thì "Tamiflu là loại thuốc phải dùng theo đơn, không thể tự ý dùng. Bản thân các bác sĩ cũng giới hạn chỉ định cho bệnh nhân".

Chính vì vậy, việc hạ sốt cho trẻ nhỏ không nên phụ thuộc quá nhiều vào các loại thuốc, mà thay vào đó các bậc phụ huynh có thể áp dụng một số mẹo nhỏ dân gian, vừa trị khỏi bệnh vừa đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ

Đầu tiên đó là cho trẻ uống nhiều nước: Khi sốt cao, lượng nước trong cơ thể thoát ra nhiều thì điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, bù nước cho cơ thể

Cha mẹ cho bé uống nước ấm, không quá nóng gây bỏng miệng và không quá lạnh gây lạnh bụng hoặc khiến trẻ gặp các vấn đề về răng miệng. Bổ sung các loại nước có khoáng chất hoặc vitamin thông qua một số loại trái cây, hay thức ăn giàu dưỡng chất như súp

Tránh các loại nước có ga, có chứa caffeine gây hại cho sức khỏe của bé

Mẹo nhỏ dân gian đơn giản mà hiệu quả tiếp theo đó là hạ sốt ở trẻ nhỏ bằng những lát chanh tươi. Phụ huynh sau khi chọn mua những quả chanh mọng nước, rửa sạch, sau đó cắt thành nhiều lát mỏng chà nhẹ lên trán, khủy tay, khủy chân và vùng sống lưng của bé

Tuy nhiên, với cách làm này, các mẹ cần tránh chà những miếng chanh lên vùng da bị xước, ngứa gây ra cảm giác xót ở trẻ nhỏ

Loại thực phẩm gần gũi với cuộc sống thường ngày tiếp theo và được coi là “thần dược” giúp bé hạ sốt nhanh đó là khoai tây. Sau khi thái khoai tây thành những lát nhỏ và ngâm giấm khoảng 10 phút thì các mẹ đặt những lát khoai đó lên trán bé, dùng khăn sạch, mềm đặt lên trên và giữ khoảng 20 phút để thấy công dụng

Hay như việc sử dụng rau diếp cá giã nhỏ, sau đó dùng miếng vải mềm bọc lại, đắp lên trán bé trong khoảng 30 phút rồi lau lại bằng nước ấm cũng đem lại hiệu quả hết sức kinh ngạc

Một loại thực phẩm không thể bỏ qua giúp hạ sốt an toàn cho các bé đó là hành tây. Các mẹ thái nhỏ ¼ củ hành tây, sau đó đắp vào tay trái bé và chờ một lúc. Nước từ loại củ này thấm vào cơ thể giúp giải nhiệt nhanh chóng

Loại rau ít ai ngờ tới với công dụng hạ sốt nhanh, hiệu quả đó là rau húng. Các bậc phụ huynh đun sôi khoảng 20 lá rau húng quế cùng với 1 thìa nhỏ gừng băm, 200ml nước. Khi hỗn hợp cạn và chỉ còn khoảng 1 bát nước thì cho thêm 1 ít mật ong, đảo đều và tắt bếp

Với việc uống loại nước này từ 2 – 3 lần/ngày và dùng trong khoảng 3 ngày liên tiếp sẽ giúp bé mau khỏi bệnh

Ngoài sử dụng các loại thực phẩm giúp bé hạ sốt thì trong quá trình vệ sinh cơ thể, cha mẹ cũng cần lưu ý một số điểm sau. Có thể tắm cho trẻ bằng tinh dầu oải hương hoặc tràm giúp giữ ấm cơ thể và giảm sốt. Đối với một số trẻ bị ngạt mũi, khó thở thì đây là cách thông mũi rất hiệu quả

Một vài giọt tinh dầu hòa cùng nước và tắm cho bé trong phòng kín sẽ giúp tránh gió. Lưu ý, khi cha mẹ tắm xong nên lau khô người bé, mặc quần áo thông thoáng, tránh các loại quần áo quá bó sát gây ra sự khó chịu

Hay một cách làm đơn giản giúp hạ sốt rất tốt đó là massage bằng trà hoa cúc. Mùi hương thơm nhẹ nhàng cùng việc massage của cha mẹ sẽ giúp bé thấy thoải mái, dễ chịu hơn

Để thực hiện thành công, các mẹ cần chuẩn vị một ấm trà hoa cúc, sau đó nhúng tay vào nước và từ từ xoa bóp nhẹ nhàng trên da bé. Việc vuốt nhẹ lên các bộ phận như: tay, chân, vai, … giúp bé giảm đau, mỏi mệt, cơ thể được giải nhiệt nhanh chóng

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-ha-sot-an-toan-cho-tre-bang-cac-meo-dan-gian/836901.antd