Hà Tĩnh: 3 xã biên giới sơ kết thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Chiều 26-6, UBND xã Hương Vĩnh, Hương Lâm và Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức Hội nghị sơ kết 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019.

Đại tá Trần Ngọc Thanh, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh, tặng quà cho cặp đôi thanh niên dân tộc Chứt kết hôn với người ngoại tộc. Ảnh: Thanh Giang

Trong 10 năm qua, nhờ nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Triển khai thực hiện có hiệu quả một số chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh như: Chương trình 134,135, "Mái ấm biên cương"; xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đồn Biên phòng Bản Giàng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ba xã xây dựng được 20 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, trạm xá quân dân y kết hợp tại bản Rào Tre; khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân trên 2.000 lượt người, cấp thuôc miễn phí trên 35 triệu đồng...

Lãnh đạo UBND các xã Hương Vĩnh, Hương Lâm và Hương Liên trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Thanh Giang

Được sự đỡ đầu của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đưa xã Hương Vĩnh về đích "Nông thôn mới" năm 2017, cán bộ, chiến sỹ đã giúp nhân dân hàng nghìn ngày công, tham gia cùng địa phương làm kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp, làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn.

Thực hiện tốt đề án bảo tồn dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên), giúp đồng bào ngày càng phát triển, phát huy có hiệu quả mô hình cầu nối se duyên cho thanh niên dân tộc Chứt kết hôn với người ngoại tộc để góp phần chống hôn nhân cận huyết thống, trong đó đã có 6 cặp đôi người Chứt kết hôn với người ngoại tộc.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng trong việc phòng, chống và đấu tranh với các tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, đặc biệt là đấu tranh phòng chống ma túy, mại dâm, cờ bạc, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân quân tự vệ, công an ở các xã sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra...

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng giúp dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Giang

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho các cấp, các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên phòng.

Nhân dịp này, UBND 3 xã: Hương Vĩnh, Hương Lâm và Hương Liên đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Thanh Giang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ha-tinh-3-xa-bien-gioi-so-ket-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan-giai-doan-2009-2019/