Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 3kg ma túy

Bước đầu, đối tượng Hoàng Công Hưởng khai nhận đã 'cắt rừng' sang Lào mua ma túy với số tiền 17.000USD rồi đưa về Việt Nam bán kiếm lời nhưng qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng áp giải Hoàng Công Hưởng về trụ sở điều tra

Lực lượng chức năng áp giải Hoàng Công Hưởng về trụ sở điều tra

Chiều 16-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 12-9, tổ công tác gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực quốc lộ 8A (thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thì phát hiện 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng bắt giữ Hoàng Công Hưởng cùng tang vật

Khi được yêu cầu kiểm tra, 2 đối tượng bỏ chạy, trong đó một đối tượng vừa chạy vừa tháo 1 chiếc ba lô màu đen đang mang sau lưng với ý định ném xuống đường nhưng ngay lập tức bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Khám xét, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc ba lô này có chứa 1 bịch nilon màu xanh và 2 bịch nilon màu vàng, trọng lượng khoảng 3kg, gồm: 2kg ma túy đá và 1kg ketamin; 1 bộ đàm màu đen.

Tang vật

Đối tượng mang ba lô bị bắt giữ là Hoàng Công Hưởng (sinh 1990, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Bước đầu, Hoàng Công Hưởng khai nhận đã "cắt rừng" qua Lào mua số ma túy nói trên với ý định đưa về Việt Nam bán kiếm lời nhưng qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//ha-tinh-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-3kg-ma-tuy-842186.html