Hà Tĩnh: Bắt khẩn cấp nhóm 'siêu trộm' xe máy liên tỉnh

Sáng 18/1, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của đối tượng cầm đầu Lê Đức Thế. (Ảnh: CAĐT)

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của đối tượng cầm đầu Lê Đức Thế. (Ảnh: CAĐT)

Trước tình trạng mất cắp xe máy diễn ra thường xuyên trên địa bàn, Công an huyện Đức Thọ đã thành lập chuyên án XM-0119 đấu tranh với loại tội phạm này.

Ngày 17/1, Đội Điều tra tội phạm về hình sự Công an huyện Đức Thọ đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Lê Đức Thế (SN 1982), Lê Tiến Dũng (SN 1992), cùng trú tại Sơn Tây, Hương Sơn; Phạm Văn Dũng (SN 1993), trú tại Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh; Hồ Thị Vinh (SN 1980, trú tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ sản phẩm có được do trộm cắp, thu hồi 6 xe máy trả lại cho người bị hại.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2018 đến nay đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh) và Thanh Chương (Nghệ An).

Các đối tượng Lê Đức Thế,Phạm Văn Dũng,Lê Tiến Dũng,Hồ Thị Vinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAĐT)

Được biết, các đối tượng trên đều thuộc thành phần bất hảo, có tiền án và nghiện hút lâu năm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-tinh-bat-khan-cap-nhom-sieu-trom-xe-may-lien-tinh-post288182.info