Hà Tĩnh: Bắt ông chủ tổ chức sới bạc quy mô, núp bóng quán cà phê

Vừa chủ quán vừa chủ sới và cũng là con bạc, Dũng cùng 9 đối tượng khác thường xuyên tổ chức sát phạt nhau. Là nhóm đối tượng 'cộm cán', hoạt động tinh vi nhưng chúng vẫn không thể thoát khỏi sự truy quét của Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

10 đối tượng tại CQĐT.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 1h10 ngày 8/7, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an thị trấn Cẩm Xuyên mật phục, bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại quán cà phê Phan Trần đóng trên địa bàn tổ 8, thị trấn Cẩm Xuyên.

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền 65 triệu đồng, 1 ô tô Ford Ranger, 2 xe máy và nhiều điện thoại cùng một số tang vật liên quan.

10 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Huy Hoàng Anh (SN 1994, trú tổ 4), Bùi Quang Phong (SN 1987, trú tổ 13), Bùi Quang Đông (SN 1989, trú tổ 7), Võ Văn Hùng (SN 1986, trú tổ 12), Trần Hữu Quốc (SN 1989, trú tổ 13), Phan Xuân Dũng (SN 1987, trú tại tổ 8) đều thuộc địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên; Hoàng Minh Quỳnh (SN 1989, trú tại xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên); Phạm Ngọc Thanh (SN 1983, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1967, trú tại thôn 5), Trần Quốc Hoàn (SN 1973, trú tại thôn 1), đều thuộc địa bàn xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên.

Tang vật vụ án.

Trong đó, Phan Xuân Dũng được xác định là chủ quán cà phê vừa làm sới tổ chức đánh bạc.

Theo một cán bộ điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, các đối tượng trên đều thuộc diện “cộm cán”, một số đã có tiền án, tiền sự thuộc diện theo dõi của cơ quan điều tra lâu nay.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm để đánh bạc, gây không ít khó khăn cho lực lượng Công an huyện trong quá trình theo dõi, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-tinh-bat-ong-chu-to-chuc-xoi-bac-quy-mo-nup-bong-quan-ca-phe-a377317.html