Hà Tĩnh: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho gần 500 đại biểu HĐND các cấp

Sáng 10.5, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho gần 500 đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga phát biểu khai mạc

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Qua đó đã góp phần giúp đại biểu HĐND các cấp nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc quyết định những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Theo Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, để làm tròn trọng trách của đại biểu dân cử, đòi hỏi mỗi đại biểu ngoài tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, còn phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng hoạt động của mình… Hội nghị là dịp để đại biểu HĐND nghiên cứu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử; đề xuất những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động, cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cần quan tâm, tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đề nghị các vị đại biểu nêu cao trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiêm túc tiếp thu, nắm bắt nội dung các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận các nội dung của các chuyên đề với tinh thần cầu thị để sau Hội nghị này, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu HĐND được giảng viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn công tác ở các cơ quan của Quốc hội chia sẻ, trao đổi 5 chuyên đề, gồm: HĐND trong lĩnh vực đất đai; HĐND về công tác dân tộc, tôn giáo; kỹ năng giám sát và quyết định của HĐND trong lĩnh vực đầu tư công; HĐND trong lĩnh vực tư pháp; HĐND trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và lao động, việc làm.

Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu đã được nghe giảng viên Ngô Tự Nam – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Khóa XII, nguyên Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày chuyên đề: “HĐND trong lĩnh vực đất đai”… Chuyên đề nhằm cung cấp cho đại biểu HĐND các cấp những quy định của Hiến pháp và pháp luật về thẩm quyền của HĐND về đất đai, đặc biệt là những quy định trong Luật Đất đai năm 2013 và trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội Khóa XV đưa ra lấy ý kiến của toàn thể Nhân dân.

Tiếp đó, đại biểu được nghe giảng viên Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chuyển tải chuyên đề “HĐND với công tác dân tộc, tôn giáo”… Đối với chuyên đề này, giảng viên đã quán triệt tổng quan về công tác dân tộc; cách tiếp cận, nhận diện địa phương vùng dân tộc; những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc; những vấn đề đặt ra đối với công tác dân tộc hiện nay...

Kết thúc mỗi chuyên đề, đại biểu tham dự tập huấn sẽ được trao đổi về những nội dung còn vướng mắc trong hoạt động thường gặp của đại biểu HĐND các cấp và được các giảng viên trao đổi lại, bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức hữu ích.

+ Dự kiến, Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 1,5 (ngày 10-11.5).

Diệp Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/ha-tinh-boi-duong-ky-nang-hoat-dong-cho-gan-500-dai-bieu-hdnd-cac-cap-i327474/