Hà Tĩnh: Cả gia đình cấp cứu trong đêm vì ăn nấm rừng

Sau khi hái nấm ở rừng mang về nấu ăn, 4 người cùng một gia đình phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Sáng 20/7, theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh, bệnh viện vừa tiến hành cấp cứu, điều trị cho 4 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm rừng.

Khoảng 19h ngày 19/7, con trai bệnh nhân Lê Thị Thái (83 tuổi), trú tại thôn 4, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên đi rừng hái về được nhiều nấm tươi. Sau khi ăn xong khoảng 30 phút, cả 4 người trong gia đình có cảm giác ngứa họng, đau bụng và đi ngoài nhiều lần. Nghi bị ngộ độc nên người thân cùng hàng xóm đã đưa cả 4 người đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị trong đêm.

Các bệnh nhân hiện đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Do được chuyển đến BVĐK Hà Tĩnh kịp thời nên tình trạng của 4 bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và dần ổn định.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Tiền, thuộc khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Bốn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng, chúng tôi xử lý truyền dịch, giải độc. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của 4 bệnh nhân này đã ổn định trở lại”.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-tinh-ca-gia-dinh-cap-cuu-trong-dem-vi-an-nam-rung-a378596.html