Hà Tĩnh: Chung tay chia sẻ với gia cảnh của cháu bé tật nguyền

Tết đến, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hiền (25 tuổi) tại thôn Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng chỉ biết ôm đứa con trai 11 tháng tuổi bị bệnh não úng thủy mong được sự hỗ trợ của cộng đồng để tiếp tục đưa con vào nhập viện.

Một tấm lòng từ thiện chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Huy và gia đình

Báo Dân sinh đã đăng bài "Xót thương cảnh ngộ bé trai bị tật nguyền bố mẹ nghèo không tiền chữa chạy", nói về gia cảnh vợ chồng anh Nguyễn Bá Đại (SN 1992) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1994) đều sinh ra trong cảnh nghèo ở cùng thôn Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) sinh cháu trai Nguyễn Gia Huy vào ngày 22/2/2018. Sau 10 ngày tuổi thì bất ngờ cháu bé bị ngã bệnh đưa đi cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, các BS đã dốc sức cứu chữa, nhưng do cháu bị bệnh hiểm nghèo nên được chuyển ra Bệnh viện như Trung ương.

Bước đầu các BS ở BV Nhi Trung ương chẩn đoán cháu Huy bị bệnh viêm màng não cho mổ nội soi, nhưng không dẫn lưu được. Não càng bị sưng lên nên sau đó các BS hội chẩn lại và đưa ra kết luận là cháu bị bệnh não úng thủy. Tiếp tục cho mổ nội soi, nhưng gần 1 thán điều trị vẫn không dẫn lưu được. Cuối cùng, các BS quyết định cho cháu mổ sàng, sau đó điều trị một thời gian cho về nhà theo dõi.

Theo hồ sơ bệnh án, sau khi mổ thì hiện tại cháu Huy bị giãn não thất, não bị tổn thương, co cứng, thường lên cơn co giật, có thể dẫn đến bị liệt nên phải theo dõi và cho uống thuốc đúng phác đồ chờ đến định kì cho tiếp tục nhập viện, kiểm tra lại, và có thể phải mổ tiếp…

Gia đình vợ chồng anh Bá, chị Hiền thuộc diện khó khăn, hàng ngày anh Bá phải đi bóc vỏ keo lá tràm, khai thác nhựa thông, phụ hồ… kiếm tiền lo cho cả nhà đủ ăn đã khó lấy đâu ra tiền chữa chạy bệnh tật cho con.

Chị Nguyễn Thị Hiền ôm đứa con tật nguyền vào lòng trông chờ ngày Tết qua mau

Sau khi bài báo được đăng tải vào ngày 1/12, cho tới nay đã có nhiều tổ chức cá nhân chia sẻ, đồng thời hỗ trợ bố mẹ cháu Huy một số tiền để chạy chữa bệnh cho cháu. Cụ thể: Hội đồng hương thị trấn Đồng Lộc làm ăn sinh sống tại Đài Loan hỗ trợ 1.500 USD; 2 người ở Sóc Trăng và TP Hồ Chí Minh gửi hỗ trợ qua TK với số tiền 1,2 triệu đồng; Báo Sài Gòn Giải phóng hỗ trợ 10 triệu đồng; nhóm giáo viên Đồng Lộc hỗ trợ 2,6 triệu đồng; Vợ chồng 1 giáo viên ở thị trấn Đồng Lộc hỗ trợ 1 triệu đồng; và gần nhất, sáng 27/01 một người quê tại TP Hà Tĩnh sinh sống tại TP Hồ Chí Minh "xin được dấu tên" hỗ trợ 2 triệu đồng.

Số tiền trên là rất lớn đối với gia đình anh Bá, chị Hiền trong hoàn cảnh hiện nay nhưng do bệnh tật của cháu quá hiểm nghèo cần phải điều trị thường xuyên. Trong lúc đó gia đình cháu đã vay mượn hàng trăm triệu đồng không có khả năng trả nên rất cần sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm khác để làm vợi đi nỗi đau cho cháu Nguyễn Gia Huy và gia đình.

Mọi sự ủng hộ xin liên hệ qua địa chỉ: Ông Phan Hưng – Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ĐT: 0916725168. Hoặc chị Hiền- mẹ của cháu bé. ĐT: 0972464932.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-hay-tiep-tuc-chung-tay-chia-se-voi-gia-canh-cua-chau-be-tat-nguyen-d89748.html