Hà Tĩnh: Cửa khẩu Cầu Treo sương mù dày đặc, phương tiện lưu thông gặp 'khó'

Quốc lộ 8A đoạn qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bên núi cao, bên vực sâu. Hiện nay, trên tuyến thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc, gây không ít khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tham gia điều tiết giao thông

Quốc lộ 8A là tuyến giao thông huyết mạch, nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bô ly khăm xay của nước bạn Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Trong đó, đoạn qua địa bàn vùng thượng huyện Hương Sơn đường đèo dốc quanh co, trơn trượt, mùa Đông sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế.

Gần đây, trên tuyến Quốc lộ 8A xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường. Điều đó trở thành nỗi bất an cho người và phương tiện qua lại.

Quốc lộ 8A sương mù dày đặc gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại

Quốc lộ 8A sương mù dày đặc gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại

“Vào những lúc sáng sớm, chiều tối, Quốc lộ 8A sương mù dày đặc, tầm nhìn thu hẹp còn khoảng từ 3 - 5m nên rất khó quan sát và nhận biết các phương tiện xung quanh. Vì vậy, lái xe phải thường xuyên bật đèn sương mù, chạy với tốc độ rất chậm mới có thể vận hành an toàn”, tài xế Phạm Quang Hoan điều khiển xe container cho biết.

Đường sạt lở, sương mù, các phương tiện di chuyển rất chậm khi đi qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Dịp cuối năm lưu lượng người và phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng lên, nhất là xe khách, xe ô tô tải, xe container, xe đầu kéo cỡ lớn...Để đảm bảo an toàn, hầu hết lái xe đều chủ động hạn chế tốc độ, không đi vào khung giờ cao điểm sương mù hoặc những ngày trời mưa đường trơn trượt.

Trung tá Trần Văn Sông - Phó Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, hiện nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 400 lượt người/300 phương tiện xuất nhập cảnh, dự kiến, càng về cuối năm số lượng người, phương tiện sẽ tăng lên.

“Cùng với tập trung quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng điều tiết giao thông, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trên Quốc lộ 8A”, Trung tá Trần Văn Sông cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 8A kết hợp sương mù dày đặc vào mùa mưa đã được các cơ quan, đơn vị chức năng liên tục cảnh báo nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, do đặc thù thời tiết, điều kiện địa chất phức tạp, các điểm sạt lở lại xảy ra bất ngờ, bị động nên rất khó kiểm soát được tình hình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tuyên truyền, nhắc nhở lái xe đảm bảo an toàn trên tuyến Quốc lộ 8A.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Xuân Quý, phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết, trong công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 8A lực lượng thường xuyên tuyên truyền lái xe chú ý quan sát những vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất để phòng tránh.

“Đối với hiện tượng sương mù dày đặc, lực lượng tập trung nhắc nhở lái xe phải trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng ban đêm, đèn sương mù, chủ động hạn chế tốc độ vì đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đèo dốc, trơn trượt, che khuất tầm nhìn” , Trung tá Lê Xuân Quý chia sẻ.

Văn Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-tinh-cua-khau-cau-treo-suong-mu-day-dac-phuong-tien-luu-thong-gap-kho.html