Hà Tĩnh đảm bảo lưu thông các cửa khẩu trong dịp tết

Các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang tập trung đảm bảo an toàn, thông thoáng cho các cửa khẩu trong dịp cao điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lượng người, phương tiện, hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng trong những ngày cận tết.

Những ngày cận tết, mỗi ngày Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có khoảng 1.500 lượt người, 600 lượt phương tiện và hàng chục nghìn tấn hàng hóa các loại thông quan. Đây là thời điểm bọn tội phạm tăng cường hoạt động. Vì vậy, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Treo cùng các lực lượng chức năng trong nước (hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Cầu Treo, công an, kiểm dịch động vật) và nước bạn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Pao, Đại đội Bảo vệ biên giới 253) tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để cửa khẩu đảm bảo an toàn, thông suốt.

Đại úy Bùi Song Anh - Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Trong dịp cao điểm này, bọn tội phạm thường xuyên lợi dụng địa hình hiểm trở, đường trơn trượt, sương mù, lực lượng chức năng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ... để cắt rừng, lẩn trốn 2 bên cánh gà cửa khẩu mang vác hàng lậu, xuất nhập cảnh “chui” và các hành vi phạm pháp khác. Nhiều đối tượng xấu cũng sẵn sàng cơi nới gầm xe, thành thùng, nóc xe, gầm ghế, hành lý... để mang pháo, ma túy và các loại hàng cấm thông quan. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn, an ninh tại cửa khẩu 24/24h”.

Các lực lượng chức năng ở Cầu Treo tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để hạn chế buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm hoạt động.

Ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Chúng tôi đã triển khai đầy đủ, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến các tổ, đội và mỗi cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ. Các trang thiết bị hiện đại cũng được sử dụng tối đa, phát huy công năng để soi, chiếu, kiểm tra nhằm giảm tối đa thời gian làm thủ tục, hạn chế sai sót, đảm bảo thông thoáng.

Ngoài ra, đơn vị cũng luôn sát cánh với các lực lượng khác đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm...”.

BĐBP Sơn Dương kiểm tra hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu cảng.

Tại cửa khẩu cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng, do Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương quản lý), dịp cao điểm này, lượng tàu thuyền, thủy thủ, hàng hóa cũng khá đông, hoạt động nhộn nhịp. Dù thời tiết không thực sự thuận lợi nhưng trong tháng 1/2024 vẫn có 52 lượt tàu hàng nội địa và 25 lượt tàu quốc tế cập cảng “ăn” hàng trăm vạn tấn hàng và dự báo hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong những ngày tới.

Để các hoạt động luôn diễn ra thuận lợi, an toàn, trật tự, BĐBP và các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chủ động trong mọi tình huống.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân của người và hồ sơ, thủ thủ tục của phương tiện, hàng hóa ở cảng Sơn Dương.

Ông Trần Văn Chủng - Tàu trưởng Tàu HP 3972 cho biết: “Tàu 12 vạn tấn của chúng tôi vừa cập cảng Sơn Dương chở thép cuộn vào TP Hồ Chí Minh. Trên tàu có 11 thủy thủ và thời gian dự kiến ở cảng là 1,5 ngày. Khi vào đây hoạt động, chúng tôi luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, sắp xếp lịch vào cảng, thủy thủ lên bờ mua sắm thực phẩm và các hoạt động khác.

Chúng tôi cũng thường xuyên được nhắc nhở phải đảm bảo ANTT, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của cửa khẩu cảng, đảm bảo an toàn cháy nổ, không thực hiện các hành vi phạm pháp”.

Tàu vào “ăn” hàng tại cửa khẩu cảng Vũng Áng.

Trung tá Nguyễn Hà Trường – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Sơn Dương cho biết: “Trong dịp cao điểm này ở cửa khẩu cảng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nên chúng tôi đã quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo, các kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và đơn vị về đảm bảo ANTT, phòng chống gian lận thương mại, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đó, chúng tôi tập trung tăng cường tuần tra, kiểm tra trên biển, khu vực cửa khẩu, nhà máy Formosa để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, an toàn tàu thuyền, luồng lạch thông thoáng. Cùng với đó, chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan chức năng khác đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhằm thu hút doanh nghiệp, tàu thuyền vào hoạt động”.

BĐBP Bản Giàng kiểm tra cọc dấu 511/1 kết hợp tuần tra, kiểm soát cửa khẩu phụ Động Trìm.

Trong dịp cao điểm, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu ở 3 cửa khẩu khác là cửa khẩu cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh), cửa khẩu Động Trìm (xã Hương Vĩnh, Hương Khê), cửa khẩu Đá Gân (xã Sơn Hồng, Hương Sơn) cũng đang được tạo điều kiện thuận lợi nhất. BĐBP đang đóng vai trò “chủ công” cùng các lực lượng khác tuần tra, canh gác, chốt chặn gắn với xử lý thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định; tuyên truyền, nhắc nhở người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy chế, quy định khi xuất nhập cảnh, không tiếp tay cho tội phạm, không mang theo hàng cấm, không thực hiện các hành vi gian lận thương mại...

Việc các cửa khẩu bộ, biển được đảm bảo thông thoáng, an ninh, an toàn trong dịp cao điểm tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 đã góp phần quan trọng trong việc giúp người dân qua lại thăm thân, tham quan du lịch, về quê ăn tết thuận lợi; đảm bảo an toàn cho phương tiện, hàng hóa và duy trì hoạt động thông thương thông suốt; ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/ha-tinh-dam-bao-luu-thong-cac-cua-khau-trong-dip-tet/261088.htm