Hà Tĩnh: Dân hoang mang vì trộm cắp hoành hành dịp Tết

Lợi dụng sơ hở của người dân dịp Tết, các đối tượng đã phá khóa, đột nhập vào nhà lấy đi tiền, điện thoại và các vật dụng giá trị.

Người dân ở thôn Vĩnh Gia, Song Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) hoang mang khi ngay trong đêm, 2 hộ dân ở đây bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản.

Người dân ở thôn Vĩnh Gia, Song Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) hoang mang khi ngay trong đêm, 2 hộ dân ở đây bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản.

Mới đây, ngày 3/2 tại xã Song Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh), anh P.Q.L tá hỏa khi ngủ dậy phát hiện phòng mình ngủ bị kẻ gian đột nhập. Theo anh L. tổng tài sản mất đi có trị giá gần trăm triệu đồng.

Hiện trường vụ mất cắp của anh L. ở Thôn Vĩnh Gia (Can Lộc, Hà Tĩnh). Dù cổng ngoài khóa chặt nhưng kẻ gian vẫn đột nhập.

Trong đó gồm 20 triệu đồng tiền mặt và 4 chiếc điện thoại gồm: 1 chiếc iphone 8 plus, 1 chiếc samsung S7 adge và 2 chiếc máy Iphone 6 plus. “Trước khi đi ngủ chúng tôi đã khỏa cổng ngoài, nhưng chủ quan cửa nhà không khóa vì ngày tết điện bật sáng. Những tên trộm lấy tiền và đồ giá trị, thậm chí lấy cả thắt lưng và để giấy tờ ở lại”, anh L. nói.

4 chiếc điện thoại trị giá vài chục triệu đồng không cánh mà bay, hiện trường chỉ còn lại dây sạc.

Cùng ngày, anh Toản (xã Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy cắp 2 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc điện thoại Iphone, 2 chiếc điện thoại Samsung.

Dù chốt cửa từ bên trong nhưng kẻ gian đã chế vật cụng phá chốt từ hướng của sổ. Ảnh: Anh Toản tự suy luận lại cách trộm mở chốt cửa gia đình.

Anh Toản cho biết, dù cửa đã khóa nhưng tên trộm vẫn phá khóa lẻn vào. Gia đình khó khăn, vợ chồng dành dụm được 2 triệu đồng để sắm tết dù giấu kỹ trong túi quần vẫn bị trộm lấy mất.

"Cửa nhà chốt rất kỹ càng nhưng cũng bị mở tung. Vô được nhà là bất cứ chỗ nào cũng lục tung, thậm chí những tên trộm còn bạo gan sờ soạng vợ tôi, khi vợ tôi hét toáng lên nó mới bỏ chạy…”, anh Toản thất thần nói.

Cái mở khóa chế từ mốc quần áo tìm thấy tại gia đình anh Toàn (thôn Vĩnh Gia, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Hiện cả 2 vụ việc đã được trình báo cho cơ quan Công an huyện Can Lộc và đang xác minh, điều tra làm rõ.

Ghi nhận tại địa phương, không chỉ anh L., anh Toản mà nhiều hộ dân địa phương lâu nay luôn bất an, sống trong nỗi lo bởi trộm cắp hoành hành nhiều năm nay nhưng chưa có giải pháp.

Trước đó, cô Phan Chung, thôn Vĩnh Gia, Song Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vô cùng hoang mang khi ngay giữa ban ngày, kẻ gian đột nhập và trộm hết cả đàn gà hơn 30 con (số gà nuôi phục vụ Tết Nguyên đán – PV) của gia đình.

“Có đàn gà, gia đình lúc nào cũng thay nhau ở nhà bởi tình trạng trộm cắp chó, gà vịt thậm chí cả lợn đã diễn ra nhiều năm nay ở địa phương. Trong buổi trưa, chỉ 1 tiếng gia đình đi vắng hơn 3 yến gà Tết của gia đình mất sạch. Gia đình đã báo Công an nhưng chưa tìm ra hung thủ”, cô Chung nói.

Tương tự, gia đình anh ông Toản Anh cũng bị kẻ trộm đột nhập giữa đêm bắt trộm cả đàn gà hơn 20 con. “Ở xã này, giờ gia đình nào nuôi nhiều gà, vịt, lợn, chó… đều trong tầm ngắm của kẻ gian, chờ cơ hội là chúng trộm sạch. Nhiều năm qua, người dân đã có ý kiến với cơ quan chức năng nhưng chưa có giải pháp”, ông Toản Anh nói sau tiếng thở dài.

Không chỉ ăn trộm gà, mà ở xã Song Lộc lâu nay còn là điểm nóng về ăn trộm chó. Giáp Tết, gia đình anh Ánh Dương và anh Phú Quý (đều ở thôn Vĩnh Gia) cũng bị kẻ gian trộm mất con chó trông giữ nhà.

Ông Nguyễn Chiến, trưởng Công an xã Song Lộc cho biết: Địa bàn xã lâu nay nóng về tình trạng trộm cắp tài sản và vật nuôi. Nhưng đến nay cơ quan Công an vẫn chưa bắt được đối tượng trộm cắp.

Theo người dân địa phương, địa bàn xã Song Lộc lâu nay là điểm nóng về trộm cắp tài sản.

Chiêu thức của bọn trộm rất tinh vi thường thám thính tình hình thực hiện hành vi. Việc trộm cắp thường xuyên khiến nhiều người dân không dám chăn nuôi vì sợ trộm. “Xã hơn 10 đối tượng nghiện ngập. Tình trạng chó, mèo, gà, vịt mất cắp thường xuyên”, ông Chiến nói.

Người dân ở thôn Vĩnh Gia, Song Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) hoang mang khi ngay trong đêm, 2 hộ dân ở đây bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, thời điểm Tết Nguyên đán loại tội phạm trộm cắp có xu hướng gia tăng, vì vậy ngoài việc lực lượng chức năng tích cực vào cuộc ngăn chặn, hơn lúc nào hết người dân phải cảnh giác cao độ, tự bảo vệ tài sản của chính mình.

Quang Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/ha-tinh-dan-hoang-mang-vi-trom-cap-hoanh-hanh-dip-tet-1374377.tpo