Hà Tĩnh: Dân kêu trời vì hồ nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân sống tại thôn Hồng Thịnh (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) rất bức xúc khi phải sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng vì các hồ nuôi tôm của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt xả thải ra môi trường không thông qua bất cứ hệ thống xử lý nào.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"></span>

Video Clip người dân khốn khổ vì Hồ nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng các hồ nuôi tôm của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt gây ô nhiễm môi trường, PV Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đã có mặt tại Thôn Hồng Thịnh để “mục sở thị” nỗi khổ của hàng chục hộ dân nơi đây.

Nước thải từ hồ nuôi tôm của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực nuôi thả tôm của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt có khoảng hơn 30 hồ nuôi tôm với quy mô lớn đang hoạt động, phía các hồ lắng chứa nước thải đen kịt, các mảng váng nổi lềnh phềnh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc rất khó chịu, lượng nước này được dẫn qua mương và chảy trực tiếp ra biển. Đi dọc theo mương nước xuất hiện các lớp váng màu kết mảng màu đen, nhiều loài cá chết nổi trắng bụng, mùi hôi thối xông lên nồng nặc.

Trước những bất cập đang diễn ra tại Công ty CP Xây Dựng Tiến Đạt, người dân địa phương đã có những phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu công ty này có những biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Biết không thể làm trái lòng người dân, phía Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt đã cho lắp 1 đường ống xã thải trên hệ thống kênh mương dài khoảng 300m chảy thẳng ra biển, đồng thời thực hiện rắc vôi bột xử lý. Tuy nhiên đây chỉ là hình thức đối phó không mấy hiệu quả.

30 hồ nuôi tôm của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt luôn hoạt động hết công suất

Một số người dân cho hay, những hồ tôm này ngang nhiên xả nước thải đã diễn ra nhiều năm nay, việc xả thải không kể ngày, đêm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và môi trường sống của xã hội. Được biết doanh nghiệp thuê đất đầu tư với thời hạn 50 năm, vậy nếu không có biện pháp mạnh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bảo môi trường thì hệ lụy sẽ kéo dài.

Với tâm trạng bức xúc, ông Lê Đức Thắng (77 tuổi) cũng là người địa phương phản ánh với PV: “Thôn chúng tôi có 300 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu phải chịu đựng sự ô nhiễm nghiêm trọng này, từ ngày các đầm nuôi tôm nay hoạt động đến nay cuộc sống của chúng tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Có những lần nước xã tràn lên ruộng làm chết hoa màu của bà con. Trước đây biển trong xanh lắm nhưng giờ khu vực này hôi thối ko ai giám đến tắm nữa. Nhiều lần chúng tôi có phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng họ vẫn chưa vào cuộc xử lý. Chúng tôi đã tiến hành họp các hộ dân và đưa ra ý kiến nếu Công ty tiếp tục xả thải ra môi trường thế này người dân chúng tôi sẻ cho máy vào lấp hệ thông đường ống và mương nước thải”.

Trao đổi với PV về vấn đề hồ nuôi tôm của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt gây bức xúc cho dư luận, ông Hoàng Trí Thức (trưởng thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) bức xúc cho biết: “Năm 2015 Công ty Tiến Đạt chính thức xây dựng cơ sở nuôi tôm tại địa phương, trong quá trình họ hoạt động đã không tuân thủ các cam kết về môi trường, xả thải trực tiếp ra biển. Chính vì thế, năm 2017 các cơ quan chức năng đã xử phạt Công ty này 70 triệu đồng. Đến năm nay họ lại tiếp tục sai phạm “.

Nước thải từ hồ nuôi tôm xả ra môi trường đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc gây hủy hoại hệ sinh thái dưới nước

Được biết, trước đây, người dân thường đến bãi biển để tắm biển vui chơi, tuy nhiên giờ không ai dám ra đây vui chơi tắm biển nữa vì công ty Tiến Đạt đã gây ô nhiễm rất nghiêm trọng. Dưới vai trò người đứng đầu thôn Hồng Thịnh, ông Thức bày tỏ mong muốn, nếu công ty này không sớm khắc phục triệt để mọi hậu quả gây ra thì các cơ quan chức năng nên sớm đóng cửa không cho sản xuất nuôi tôm nữa.

Liên quan đến vấn đề xả thải của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt, ông Nguyễn Khắc Phong, Phó chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: “Việc xả nước thải trực tiếp ra ngoài của cơ sở nuôi tôm Tiến Đạt đã làm ảnh hưởng đến môi trường biển, gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với người dân, nhất là trong những ngày hè nóng nực như hiện nay. Chúng tôi đề nghị, chính quyền cấp cao hơn rút giấy phép, đóng cửa công ty vì đã tái phạm nhiều lần về công tác bảo vệ môi trường.”

Nhận thấy đây là vấn đề vi phạm nghiêm trọng về môi trường, PV đã liên hệ với lãnh đạo huyện Lộc Hà. Ngay trong chiều chiều 31/5, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lộc Hà đã phối hợp với công an huyện, UBND xã Thịnh Lộc xuống hiện trường kiểm tra xác minh và lập biên bản, xử lý vụ việc. Ngay sau đó ngày 1/6, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Cảnh Sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh), các cán bộ huyện Lộc Hà… cũng đã đến Công ty kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi công tác kiểm tra, xét nghiệm mẫu nước hoàn thành, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ có thông tin chính thức tới người dân xã Thịnh Lộc trong thời gian sớm nhất.

Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Ngọc Trâm

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/ha-tinh-dan-keu-troi-vi-ho-tom-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong/