Hà Tĩnh: Dẹp chợ cóc, chợ tự phát để không còn là chuyện 'bắt cóc bỏ dĩa'

Có thể thấy, hiện nay trên địa bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện khá nhiều tụ điểm họp chợ tự phát tấp nập kẻ bán người mua vào giờ tầm buổi trưa và buổi chiều. Những chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường không những mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn gây mất mỹ quan, văn minh đô thị. Hệ lụy của chợ tự phát đã được thấy rõ và đã đến lúc cần quyết liệt hơn nữa để dẹp bỏ?

Ngay dưới tấm biển báo cấm của UBND phường Nguyễn Du là những sạp hàng vẫn ngang nhiên bày bán.

Thực trạng tấp nập kẻ bán người mua tại chợ tự phát

Để xây dựng thành phố văn minh đô thị, thời gian qua, các cấp chính quyền, cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực và có nhiều giải pháp dẹp bỏ chợ cóc, chợ tự phát. Nhiều địa phương đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng chợ chính khang trang, kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trao đổi, mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, thực trạng các chợ truyền thống “ế khách” trong khi chợ cóc, chợ tự phát vẫn luôn thu hút một lượng lớn người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chợ Vườn Ươm (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) tầm hơn 8h sáng đã tấp nập cảnh mua bán nhộn nhịp với đủ thứ loại hàng hóa. Điều đáng nói, cảnh mua bán này không diễn ra ở trong chợ mà ngay tại các trục đường dân sinh quanh chợ, phía ngoài chợ. Các mặt hàng với đủ chủng loại từ rau, dưa, cá, thịt, hoa quả cho đến các loại thực phẩm đã nấu chín…

Đoạn đường chẳng mấy rộng rãi này bị thu hẹp bởi kẻ bán người mua ngang nhiên để xe dưới lòng đường, gây ách tắc, khó khăn cho nhiều phương tiện qua lại khu vực này.

Thậm chí, ngay dưới biển báo tuyến phố cấm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tụ họp buôn bán của UBND phường Nguyễn Du người dân vẫn ngang nhiên chiếm lĩnh, bày bán đủ các loại hàng làm ảnh hưởng không nhỏ đến phía trong chợ Vườn Ươm cũng như vấn đề trật tự, mỹ quan của khu vực này.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm mất trật tự ATGT, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn gây mất mỹ quan, văn minh đô thị là điều nhận thấy ở các chợ tự phát.

Bà Nguyễn Thị Ninh, người bán cá trên đoạn đường này cho hay: “Tôi thường xuyên bày bán ở nơi này, khi nào gặp lực lượng chức năng đi kiểm tra, tuyên truyền thì mình lại dẹp. Vì có nhiều khách đã quen cộng với việc bán ở đây không phải đóng thuế, cuộc sống mưu sinh nên mình đành phải chống chế mỗi khi có Đội trật tự đến giải tỏa, sau thì bày bán tiếp”.

Vẫn biết việc buôn bán tự phát như thế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng vẫn tái diễn, chị Trần Thị Vân vừa lấy hàng cho khách vừa chia sẻ: Tôi biết việc bày bán thế này là vi phạm, nhưng vì miếng cơm manh áo. Với lại chúng tôi thỉnh thoảng mới có mớ rau, mớ quả thì bày ra đây cho tiện, không mất tiền phí lại dễ dàng bán hơn”.

Tại tuyến đường Hồ Phi Chấn với chiều dài 300m thuộc phường Trần Phú nhưng có đến 20 hộ dân buôn bán; đường Tỉnh lộ 9 thuộc địa phận xã Thạch Quý, thậm chí xung quanh chợ lớn Hà Tĩnh… luôn có những sạp nhỏ do người dân dựng lên để buôn bán tạo nên cảnh huyên náo, tấp nập đặc biệt vào giờ tan sở. Đường hẹp, người mua dừng xe ngay dưới lòng đường gây khó khăn cho nhiều người khi tham gia giao thông cũng như tạo nên cảnh lộn xộn, ồn ào.

Đường Hồ Phi Chấn với chiều dài 300m thuộc phường Trần Phú nhưng có đến 20 hộ dân buôn bán .

Không thể phủ nhận, chợ cóc, chợ tự phát hàng hóa bao giờ cũng rẻ hơn ở các chợ truyền thống do người bán không phải chịu bất cứ khoản phí nào. Vị trí bán hàng cũng tiện lợi hơn, người mua dễ dàng, không phải gửi xe hay vào chợ cho mất thời gian. Chợ cóc, chợ tự phát chỉ họp nhóm vào thời điểm, địa điểm thích hợp và có nhiều người mua nên hoạt động chợ khi nào cũng sôi nổi.

Thế nên, “hoạt động chợ tự phát đã giải quyết nhu cầu mua sắm nhanh những nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày của chúng tôi. Tôi thấy nó thuận tiện, vì khi cần mua những thứ nhỏ nhặt như bó rau, quả cà, qua ớt… tôi có thể dễ dàng mua mà không mất nhiều thời gian” chị Hoa, một người mua hàng cho hay.

Tâm lý tiện đâu mua đó của nhiều người khiến những ngôi chợ tự phát ngang nhiên mọc ra, bày bán ngay trên lòng lề đường cản trở giao thông, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan và văn minh đô thị. Hàng hóa bán ra không được sự kiểm soát của cơ quan chức năng nên không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cần quyết liệt hơn nữa để dẹp bỏ

Ngoài một vài thuận tiện trước mắt cho một số bộ phận người mua, bán thì có thể thấy rõ những phiền toái mà chợ tự phát gây nên. Trên con đường xây dựng TP Hà Tĩnh văn minh hiện đại, chợ cóc, chợ tự phát cần có chế tài đủ mạnh để dẹp bỏ, mang lại sự thông thoáng cho những con đường, công bằng cho những tiểu thương buôn bán trong các chợ chính thống khi bản thân họ đã phải chịu rất nhiều khoản phí.

Ông Thế Hiền sinh sống trên một tuyến phố có chợ tự phát bức xúc: “Những người bán hàng ở đâu đổ về, tranh nhau chọn những chỗ còn trống để trải bạt, ni lông xếp đồ họp chợ. Các quầy hàng cứ thế xếp kín dọc con phố. Khi phản đối việc họ ngang nhiên xếp hàng ngay trước cửa nhà mình để bày bán thì có người dẹp né sang một bên nhưng rồi đâu lại vào đấy. Vì không muốn đôi co với người buôn bán nên đành đóng cửa im lặng. Ôtô thì toát mồ hôi vì không lách được vào trong khiến va chạm thường xuyên xảy ra”.

Khi đề cập đến vấn đề dẹp bỏ chợ tự phát, ông Nguyễn Thăng Long - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết: Chính quyền địa phương phối kết hợp với Đội quản lý trật tự đô thị của thành phố đã tăng cường kiểm tra, dẹp bỏ tại các điểm này. Tuy nhiên rất khó, những người bán hàng ở đây luôn tìm mọi cách để tiếp tục kinh doanh, đuổi hôm nay thì mai lại họp tiếp. Khi có lực lượng chức năng thì gói gém lại cất, khi không có thì lại mở ra bày bán”.

Trên thực tế, trong nhiều năm trở lại đây, Hà Tĩnh nhiều lần ra quân dẹp chợ cóc, chợ tự phát nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Ông Đậu Tiến Dũng - Đội phó Đội quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh thông tin thêm: Chúng tôi đã tăng cường cùng công an các phường ra quân dẹp chợ, nhưng cũng rất khó khăn vì cứ vắng bóng lực lượng chức năng là người dân lại họp chợ. Các chợ chính thống trên địa bàn được đầu tư xây dựng khang trang, thông thoáng nhưng người dân không chịu vào mua, chỉ thích đứng mua ở ngoài đường.

Việc xóa bỏ chợ tự phát không phải là một sớm một chiều, nhất là khi có một số bộ phận người dân vẫn sợ mất thời gian khi vào chợ chính thống. Có cung ắt có cầu, tuy nhiên, đã đến lúc các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn TP Hà Tĩnh cần quyết liệt, có chế tài đủ mạnh để việc dẹp bỏ chợ tự phát không còn là chuyện “bắt cóc bỏ dĩa”.

Phương Dung - Phi Long

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/ha-tinh-dep-cho-coc-cho-tu-phat-de-khong-con-la-chuyen-bat-coc-bo-dia.html