Hà Tĩnh: Điều tra vụ đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to

Sau khi đi nhậu về, thấy hàng xóm hát karaoke quá to, ông Lộc đã xách dao đâm chết một người đang tham gia cuộc vui này. Vụ án trên vừa xảy ra ở xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào khoảng 11h40 ngày 28/2, sau khi đi nhậu về, ông Nguyễn Minh P. (SN 1969), trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cùng vài người bạn về nhà ông Thành, hàng xóm để hát karaoke.

Lúc này, Nguyễn Viết Lộc (SN 1959), hàng xóm ở cạnh nhà ông Thành cũng vừa đi nhậu về, thấy tiếng hát karaoke từ nhà ông này quá to nên đã đi sang yêu cầu mọi người hát nhỏ lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thời điểm này, giữa 2 bên xảy ra lời qua, tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn. Chưa hết bực tức, ông Lộc về xách theo 3 con dao quay trở lại nhà ông Thành để "nói chuyện phải trái". Tại đây, thấy ông P. đang đứng ở gần cổng, ông Lộc đã rút một con dao đâm 2 nhát vào người khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Ông P. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Lộc đã bị lực lượng Công an huyện Đức Thọ bắt giữ.

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-tinh-dieu-tra-vu-dam-chet-hang-xom-vi-hat-karaoke-qua-to-a360458.html