Hà Tĩnh: Đón nhận bằng di sản tư liệu ký ức thế giới của UNESCO với 'Hoàng hoa sứ trình đồ'

Sáng 16/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đón nhận bằng công nhận “Hoàng Hoa sứ trình đồ” là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á -Thái Bình Dương của Unesco.

Hoàng Hoa sứ trình đồ - hành trình đi sứ Trung Hoa là tập bản đồ ghi chép với nhiều hình ảnh, thông tin phong phú, quý giá về hành trình đi sứ thần Đại Việt thế kỷ XVIII do Đình nguyên Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm 1765-1768, từ các tài liệu của các thế hệ đi trước, đồng thời bổ sung các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do ông làm Chánh sứ.

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” là bản sao chép tay duy nhất do con cháu dòng họ Nguyễn Huy lưu giữ tại tư gia ở làng Trường Lưu, chứa nhiều tư liệu minh chứng cho hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa giữa thế kỷ thứ X đến thế kỷ XVIII.

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” chứa nhiều tư liệu minh chứng cho hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa giữa thế kỷ thứ X đến thế kỷ XVIII.

Tư liệu quý này bao gồm các bản đồ được vẽ với 3 loại màu trên giấy dó, các lời bằng chữ Hán. Kích thước 30x20cm, dày 2cm được in trên bản mộc giấy dó, sách bao gồm bảy phần, trong đó, phần chính là bản đồ hành trình gồm 204 trang ghi chép cụ thể và miêu tả về thiên nhiên, con người, thành, làng, các di tích, danh thắng, các hoạt động giao tiếp của sứ bộ với dân và chính quyền.

“Hoàng hoa sứ trình đồ” được Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương tại Hội nghị lần thứ 8 tổ chức tại TP Gwangju (Hàn Quốc) ngày 30/5 vừa qua. Tháng 6/2018, “Hoàng hoa sứ trình đồ” đã được ghi vào danh sách di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (MOWCAP).

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” được trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh khẳng định: “Kho tàng di sản văn hóa của Hà Tĩnh vô cùng phong phú và đa dạng, mang nhiều ý nghĩa lịch sử văn hóa dân tộc, trong đó có “Hoàng Hoa sứ trình đồ” - tập bản chép tay duy nhất còn tồn tại về quá trình đi sứ Trung hoa do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh biên soạn, hiệu đính và được con cháu dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu giữ gìn từ hàng trăm năm nay”.

Đón nhận bằng di sản tư liệu ký ức thế giới của UNESCO với “Hoàng Hoa sứ trình đồ” là sự kiện to lớn có ý nghĩa với nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, là dịp để tri ân công lao của các bậc tiền nhân, tự hào về giá trị văn hóa – lịch sử mà người xưa để lại, đồng thời, giúp các thế hệ hôm nay nhận thức rõ hơn về trách nhiệm đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Đồng thời ông Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: “UBND tỉnh sẽ chỉ đạo nghiên cứu, lựa chọn phương pháp và có những chính sách quan trọng, đột phá trong thời gian tới nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của “Hoàng Hoa sứ trình đồ” cũng như các giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh”.

Hoàng Hoa sứ trình đồ” - tập bản chép tay duy nhất còn tồn tại về quá trình đi sứ Trung hoa do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh biên soạn, hiệu đính và được con cháu dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu giữ gìn từ hàng trăm năm nay.

Trước đó, “Hoàng hoa sứ trình đồ” đã được trưng bày tại xã Trường Lộc để các đại biểu cùng bà con nhân dân tỉnh nhà tham quan trước thềm diễn ra buổi lễ.

Phương Dung

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/ha-tinh-don-nhan-bang-di-san-tu-lieu-ky-uc-the-gioi-cua-unesco-voi-hoang-hoa-su-trinh-do.html