Hà Tĩnh: Được trưng cầu, hầu hết phụ huynh 'vẫy chào' VNEN

Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo dừng VNEN bậc THCS, bậc Tiểu học lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh để quyết định, tại Hương Sơn, hầu hết phụ huynh đã kiên quyết “vẫy chào” VNEN.

Kết quả lấy ý kiến phụ huynh về tự nguyện triển khai VNEN tại Trường Tiểu học Sơn Thủy. Ảnh: PV

Theo nguồn tin của Lao Động, tại Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn có 109 phụ huynh/128 phụ huynh không tán thành tiếp tục chương trình VNEN, chiếm tỷ lệ 85,16%.

Trường Tiểu học Sơn Tây có 171/184 phụ huynh “nói không” với VNEN chiếm 92,93%; tại trường Tiểu học Sơn Diệm có 70/90 phụ huynh không đồng ý chiếm tỷ lệ 77,78%.

Học sinh lớp 7A Trường THCS Thạch Linh giơ tay phấn khởi vì bỏ chương trình VNEN, trở về chương trình truyền thống. Ảnh: LVV

Tại Tiểu học Sơn Kim 2 có 84/90 phụ huynh nói không với VNEN chiếm tỷ lệ 93,33%; tại Trường tiểu học Sơn Giang có 116/130 phụ huynh bỏ phiếu nói không với VNEN chiếm 89,23%.

Tại Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu 304/312 phụ huynh chiếm 97,4%; tại Trường Tiểu học Sơn Ninh 59/63 phụ huynh chiếm tỷ lệ 94%; Tiểu học Sơn Châu 117/122 chiếm tỷ lệ 96%.

Tiểu học Sơn Bằng 54/54 chiếm tỷ lệ 100%; Tiểu học Sơn Thủy 88/91, chiếm tỷ lệ 96,7% phụ huynh nói không với VNEN.

Với kết quả như trên, hầu như VNEN tại huyện Hương Sơn đã “vỡ trận”, không thể tiếp tục triển khai ở bậc Tiểu học. Đây là khả năng đã dự đoán trước. Và điều này không chỉ đúng ở huyện Hương Sơn.

Một phụ huynh chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng cảm ơn UBND tỉnh, đã cho dân có cơ hội bày tỏ nguyện vọng về chương trình học của con em. Chúng tôi thấy VNEN rất bất cập, nhưng trước đây không được hỏi ý kiến, không được lựa chọn”.

Ngày 4.8.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Sở GD-ĐT, thông báo quyết định dừng hẳn VNEN bậc THCS, bậc Tiểu học phải khảo sát các điều kiện và tổ chức hội nghị bỏ phiếu kín lấy ý kiến cán bộ, giáo viên và phụ huynh trước khi quyết định triển khai hay không.

Trước đó, đã có 5 trường THCS tại Hà Tĩnh dừng hẳn VNEN trước sự phản đối, bức xúc của nhiều phụ huynh.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giao-duc/ha-tinh-duoc-trung-cau-hau-het-phu-huynh-vay-chao-vnen-691221.bld