Hà Tĩnh: Đường dân sinh oằn mình 'cõng' xe quá tải

Nhiều tháng qua, tuyến đường dân sinh qua xã Hồng Lộc và nhiều xã khác ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phải đối mặt với tình trạng xe ô tô quá tải chở vật liệu xây dựng băm nát đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Từng đoàn xe quá tải chở đầy ắp đất đá mặc sức tung hoành.

Tuyến đường nối xã Hồng Lộc với các xã lân cận An Lộc, Tân Lộc... của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có nhiều công trình đang thi công nên nhiều tháng nay phải oằn lưng “cõng” hàng chục chiếc xe tải đủ các kích cỡ chở đầy đất đá, mặc sức tung hoành, nhưng không hề có cơ quan chức năng tuần tra xử lý khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương bị đảo lộn.

Anh Trần Thanh (ở xã Hồng Lộc) bức xúc: “Con đường này trước đây là đường nhựa rất đẹp, nhưng những năm gần đây, đặc biệt là từ đầu năm 2018 này, xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng thi nhau phá nát. Mùa nắng thì bụi bay mù trời, mưa xuống thì nhão nhoẹt, lầy lội. Thời điểm này rất may đang kỳ nghỉ hè nên các cháu học sinh đỡ khổ, chứ về mùa học thì hết sức nan giải. Việc xe quá tải cày nát đường đang thực sự là nỗi ám ảnh của người dân tham gia giao thông”.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân sinh: Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, hàng chục lượt xe tải chở đầy đất đá nối đuôi nhau. Đặc biệt hơn là có nhiều chiếc xe được cơi nới thành thùng chở đất đầy tràn rơi vãi khắp đường, hết sức nguy hiểm cho tính mạng người đi đường.

Tuyến đường được thảm nhựa bỗng trở thành con đường đất.

Ông Mai Đình Phong, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết: “Sự việc người dân phản ánh đến báo chí là có, chúng tôi thừa nhận đúng. Tuyến đường đã được thảm nhựa mà giờ thành đường đất. Thẩm quyền của cấp xã rất khó để xử lý việc này. Các cuộc họp xã cũng đã rất nhiều lần phản ánh lên huyện, yêu cầu huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an phải tăng cường công tác tuần tra, xử phạt”.

Thiết nghĩ, chính quyền huyện Lộc Hà cũng như các ban ngành liên quan sớm vào cuộc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải trên để đem lại niềm tin cho nhân dân.

DOÃN ĐẠT - THÀNH SEN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-duong-dan-sinh-oan-minh-cong-xe-qua-tai-d75821.html