Hà Tĩnh: Đường ngập sâu trong nước, cán bộ xã đi làm bằng thuyền

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Sơn Tiến, Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang bị nước lũ cô lập, mọi giao dịch tại xã này đều di chuyển bằng thuyền.

Chiều nay 19/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Việt - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết, trong xã hiện có 4 thôn gồm: Trung Tiến, Sơn Tiến, Hùng Tiến, Ngọc Sơn đang bị nước lũ chia cắt, cô lập với bên ngoài.

Trụ sở UBND xã Sơn Tiến bị ngập sâu suốt 3 ngày nay. Nếu muốn đến xã thì phải đi bằng thuyền.

Theo ông Viêt, trụ sở UBND xã đã bị cô lập 3 ngày nay. Nếu muốn đến xã thì cán bộ và người dân phải đi bằng thuyền.

Hiện tại xã Sơn Tiến có 14 hộ gia đình tại các thôn đang bị cô lập do nước lũ chưa rút.

Các ki ốt bán hàng đang ngập sau trong nước.

Hiện toàn xã Sơn Tiến có 14 hộ gia đình đang bị cô lập do nước lũ chưa rút.

"Theo thông kê chưa đây đủ thì xã Sơn Tiến có 100 héc ta lúa vụ Hè - Thu và 80 héc ta đậu ngô bị thiệt hại do mưa lũ", ông Việt cho biết.

Hà Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-tinh-duong-ngap-sau-trong-nuoc-can-bo-xa-di-lam-bang-thuyen-post268824.info