Hà Tĩnh:Em trai bị tai nạn giao thông, anh trai vác dao đe dọa CSGT

Nghe tin em trai bị tai nạn, đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cầm dao uy hiếp lực lượng CSGT.

Theo đó, chiều 3/5, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 14h30p ngày 2/5, tại Quốc lộ 15A, thuộc xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, Can Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 38C - 057.47 do anh Tô Hữu Thắng (SN 1989, trú tại xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển với xe mô tô BKS 38H6 - 8281 do anh Lê Hữu Hòa (SN 1983, trú tại xóm Đập Lã, xã Sơn Lộc) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến anh Lê Hữu Hòa bị thương phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Can Lộc nhanh chóng đến hiện trường để xử lí, tìm hiểu nguyên nhân vụ tại nạn.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, đối tượng Lê Văn Hùng (anh trai của nạn nhân Hòa, SN 1976, trú tại xóm Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bất ngờ xuất hiện, trong tay cầm một con dao dài khoảng 30cm đe dọa, có hành vi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác, ngăn cản không cho tổ công tác và gây thương tích cho một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an

Trước tình huống trên, lực lượng chức năng đã nổ súng bắn chỉ thiên đồng thời trấn áp bắt giữ đối tượng Hùng. Tại cơ quan Công an, đối tượng Hùng khai nhận, khi đang ngồi uống rượu cùng một số người bạn thì nhận được thông tin em trai bị tai nạn giao thông. Trước sự việc khá bất ngờ, với bản tính nóng nảy nên đã không kiềm chế được bản thân, có những hành vi không đúng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Nam Phong

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ha-tinhem-trai-bi-tai-nan-giao-thong-anh-trai-vac-dao-de-doa-csgt-d75543.html