Hà Tĩnh: Gần trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp do đám cháy tiếp tục bùng phát

Vụ cháy rừng nằm ở khu vực tập trung dân cư tại vùng giáp ranh giữa thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nên người dân trong vùng được lệnh sơ tán khẩn cấp.

Sáng 29/6, ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết vụ cháy rừng xảy ra tại xã Xuân Hồng đã bùng phát trở lại lúc 3h cùng ngày.

Vụ cháy rừng thông tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) từ trưa ngày 28/6 đã được tạm thời khống chế vào chiều tối cùng ngày, song ngay từ sáng sớm 29/6 đám cháy lại tái diễn khiến hàng trăm hộ dân phải tiếp tục đi sơ tán.

Hiện trường đám cháy

Đến 9h30, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An dùng loa phát thông báo những hộ dân sống gần khu vực đám cháy khẩn trương di dời người, tài sản để đảm bảo an toàn.

Ông Minh cho biết, gần 3h sáng nay, đám cháy bùng phát dữ dội trở lại từ vụ cháy rừng ở xã Xuân Hồng lan sang. Do vụ cháy gần với cây xăng dầu Gia Lách nên toàn bộ trụ bơm xăng ở đây đều phải di dời đồng thời toàn bộ kho xăng được phủ cát để đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

“Hiện nay, các lực lượng đang chia làm 3 mũi để khống chế vụ cháy. Ưu tiên ngay lúc này là phát quang, làm đường băng cản lửa, không cho đám cháy lan rộng. Khu vực núi này thực bì dày kèm nắng nóng nên vụ cháy chưa được dập tắt hoàn toàn”, ông Minh nói.

Trước tình hình đó, chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp với lực lượng PCCC công an Hà Tĩnh và lực lượng PCCC Công an Nghệ An cùng các lực lượng chức năng và người dân, huy động hơn 1.000 người và phương tiện tiếp cận hiện trường khống chế ngọn lửa tái phát; triển khai phương án phát rừng, làm đường băng cản lửa và các phương án chữa cháy khác đảm bảo an toàn cho các hộ dân có nguy cơ bị đám cháy uy hiếp.

Cơ quan chức năng huy động giúp dân

Hiện, thời tiết nắng nóng cộng thêm đó là gió Lào thổi rất mạnh, trong lúc đó khu vực xảy ra đám cháy chủ yếu là rừng thông lâu năm, rất dễ cháy, nên lực lượng chống cháy đang khẩn trương dập lửa.

Người dân sơ tán khỏi đám cháy

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ một đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng vào ngày 28/6.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/gan-tram-ho-dan-phai-di-doi-khan-cap-do-dam-chay-tiep-tuc-bung-phat-5508531.html