Hà Tĩnh giành 4 giải cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Sau 3 tuần triển khai cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam', đã có 128.752 lượt người ở cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia dự thi. Trong đó, Hà Tĩnh là tỉnh có người tham gia cuộc thi nhiều nhất.

Đặc biệt, tại cuộc thi tuần thứ 2 (từ 2/9 đến 9/9) và tuần thứ 3 (từ 9 - 16/9), Hà Tĩnh đã xuất sắc giành 4 giải (1 giải nhì, 1 giải 3 và 2 giải khuyến khích).

Trong đó, chị Phạm Thị Thái ở xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn) giành giải nhì (tuần thứ 2) và giải khuyến khích (tuần thứ 3). Anh Nguyễn Doãn Báu ở xã Đức Giang (huyện Vũ Quang) giành giải 3 (tuần thứ 2). Anh Nguyễn Doãn Thân ở xã Đức Giang (huyện Vũ Quang) giành giải khuyến khích ở tuần thi thứ 3.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót (Thạch Kim - Lộc Hà) tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót (Thạch Kim - Lộc Hà) tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Theo số liệu của Ban Tổ chức cuộc thi, 10 tỉnh có số người tham gia dự thi đông nhất là: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Điện Biên, Ninh Bình, Vĩnh Long.

Cuộc thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất vào ngày 26/8/2019 và kết thúc tuần thi cuối cùng vào ngày 30/12/2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9 giờ của ngày thứ hai tuần kế tiếp.

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội (MXH) VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.

Bá Tân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/ha-tinh-gianh-4-giai-cuoc-thi-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/179240.htm