Hà Tĩnh: Giếng nước của nhiều hộ dân bị nhiễm dầu

Sau trận mưa lớn, giếng nước được sử dụng hơn chục năm của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bỗng dưng chứa đầy dầu hỏa. Hàng trăm lít dầu đã được múc lên và chỉ cần châm lửa là cháy.

Ngày 10/4, ông Cao Quốc Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch cho biết, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã có 6 giếng nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm dầu hỏa.

Giếng nước của nhiều hộ dân ở thôn Tân Phúc, huyện Hương Khê bị nhiễm dầu.

Theo đó, tại gia đình anh Nguyễn Xuân Hải (43 tuổi, trú tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch) một trong những hộ có giếng nước bị nhiễm dầu nặng rất nhiều người dân hiếu kỳ đang tập trung để xem hiện tượng kỳ lạ trên.

Trao đổi với phóng viên, anh Hải cho biết, khoảng ít ngày trước, khi gia đình anh đang ra giếng để lấy nước sinh hoạt thì thấy nồng nặc mùi dầu hỏa nên đã mở nắp đậy giếng để kiểm tra. Khi dùng gàu để múc nước lên kiểm tra, phát hiện nước có màu váng, váng đục và có mùi dầu. Nhiều người dân đã dùng que củi nhúng vào chậu nước vừa được múc lên rồi châm lửa đốt thì bắt lửa và bốc cháy mạnh.

Nhiều người dùng que củi nhúng vào chậu nước vừa được múc lên rồi châm lửa đốt thì bắt lửa và bốc cháy mạnh.

Nhận thấy hiện tượng trên, nhiều người dân cùng gia đình anh Hải đã múc nước từ giếng lên rồi cho lặng đọng lại và chắt lại dầu để sử dụng. Tính từ ngày 8/4 đến nay, gia đình anh đã lọc được hàng chục lít dầu. “Hiện, dầu trong nước giếng vẫn còn rất nhiều, không có nước sinh hoạt nên chúng tôi phải lên đập nước ở trên núi để lấy nước về sử dụng”, anh Hải nói.

Hàng chục lít dầu được lọc ra từ nước giếng.

Qua tìm hiểu, nhiều người dân tại thôn Tân Phúc nghi ngờ nguyên nhân giếng nước sinh hoạt bị nhiễm dầu có thể do bể chứa dầu dự trữ của một cơ sở tập kết cách khu nhà dân khoảng 300m bị vỡ nên rò rỉ và ngấm vào lòng đất rồi thẩm thấu xuống giếng của nhiều hộ dân. Trước đó, năm 2017 hiện tượng rò rỉ dầu từ bể dự trữ của cơ sở tập kết ra xung quanh khu vực này khiến cây cối bị chết.

“Chúng tôi rất hoang mang, lo lắng bởi nguồn nước sinh hoạt chính được lấy từ giếng nước lên đang bị nhiễm dầu như vậy thực sự không ai dám sử dụng. Chúng tôi đã trình bày lên chính quyền địa phương mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc lấy mẫu đi kiểm tra”, một người dân cho biết.

“Sau khi nhận tin báo phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với Trạm Y tế xã đến kiểm tra. Hiện, xã đã báo cáo sự việc lên cấp trên và các cơ quan chức năng để có chỉ đạo xử lý. Ngoài ra, khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước từ giếng. Còn việc nguồn dầu xuất phát từ đâu, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ”, ông Cao Quốc Hội cho biết.

Cẩm Kỳ

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//ha-tinh-gieng-nuoc-cua-nhieu-ho-dan-bi-nhiem-dau_n36581.html