Hà Tĩnh: Hái lá cây trong vườn uống, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Bị bệnh, hai vợ chồng anh Hoàng Xuân Thinh (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) ra vườn hái lá về nấu uống. Tuy nhiên, khi vừa uống xong thì hai vợ chồng phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc, người vợ tử vong ngay sau đó.

Ông Lê Văn Lành - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng hái lá cây ngoài vườn về uống nhưng bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Theo ông Lành, anh Hoàng Xuân Thinh (SN 1961, trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân) và vợ Phan Thị Hoa (SN 1961) do có bệnh trong người nên hái cây "hoa ngây" trong vườn nhà để nấu nước uống.

Tuy nhiên, khi vừa uống xong thì cả hai vợ chồng có dấu hiệu ngộ độc được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

"Do bị quá nặng, chị Hoa đã tử vong vào sáng hôm qua (18/11); anh Thinh phải chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch", ông Lành thông tin.

Được biết, gia đình anh Hoàng Văn Thinh và chị Phan Thị Hoa có 5 người con, thời gian gần đây hai vợ chồng thường hay đau ốm nên đã hái lá cây ngoài vườn về uống.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-tinh-hai-la-cay-trong-vuon-uong-vo-tu-vong-chong-nguy-kich-post282263.info