Hà Tĩnh: Hai mẹ con đi mò ốc dưới suối bị đuối nước

Ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con một gia đình hộ nghèo bị tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước

Trưa 15/6, anh Lê Văn Trực (SN 1981) trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đưa vợ và con trai là chị Dương Thị Y. (SN 1981) và cháu Lê Văn Đ. (SN 2007) lên rừng để kiếm sống. Đến đoạn suối Cầu Rào cách nhà khoảng chừng 1,5km thì vợ và con trai anh ở lại cùng xuống suối bắt ốc, còn anh Trực tiếp tục lên núi để hái lá rau.

Sau khi hái rau về không thấy vợ con ở đâu, nghi có chuyện không hay xảy ra, anh Trực vội thông báo cho bà con hàng xóm tổ chức tìm kiếm. Tới khoảng 14 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể 2 mẹ con chị Dương ở dưới suối Cầu Rào.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Kỳ Hợp đã huy động lực lượng đến hiện trường, xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức mai táng.

Được biết, gia đình anh Lê Văn Trực thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày vợ chồng anh Trực thường dắt nhau lên rừng hái lá và xuống suối mò cua, bắt ốc kiếm sống.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-hai-me-con-di-mo-oc-duoi-suoi-bi-duoi-nuoc-d99500.html