Hà Tĩnh: Hàng chục hộ dân bị cắt điện vì dám `nói xấu` ngành điện trên mạng?

Hàng chục hộ dân tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị HTX Thành Tâm thông báo cắt điện vì đã bình luận trên facebook phản ánh nhiều bất cập trong quá trình sử dụng điện tại đây.

Bất cập trong cung cấp điện...Tùy tiện trong cách xử lý

Dư luận đang xôn xao chuyện thật nhưng khó tin về việc cắt điện "tùy tiện" ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Quá bức xúc trước cách hành xử vô lý của ngành điện địa phương, 3.000 hộ dân tại xã Cẩm Nhượng đã viết đơn “tố” hợp tác xã tổng hợp điện Thành Tâm (HTX) – đơn vị cung cấp điện tại địa phương.

Người dân phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường về tiền điện tăng lên qua các tháng khác nhau trong khi họ sử dụng điện vẫn ổn định. Chị Hoa một người dân địa phương cho biết, tiền điện 3 tháng của gia đình chị liên tiếp tăng bất thường, chị đã viết lên facebook cá nhân. Ngay sau đó, chị bất ngờ nhận được thông báo cắt điện của HTX Thành Tâm.

HTX Thành Tâm "hành xử" với người dân rất "bất thường".

Người phụ nữ này bức xúc cho báo chí biết thêm thông tin: Tiền điện của gia đình chị trong tháng 6 là 1,3 triệu đồng, tháng 7 là 1,1 triệu đồng và tháng 8 là hơn 1,3 triệu đồng. So với mức sử dụng điện của gia đình chị lâu nay thì con số này tăng gần gấp đôi. Trước đây, trung bình mỗi tháng tiền điện gia đình chị chỉ từ khoảng 500 – 700 ngàn đồng.

Chị cũng cho biết, vấn đề bất cập này, chị và nhiều người dân ở địa phương cũng đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương nhưng không được giải quyết. Chính vì vậy, khi tiền điện tăng vọt một cách vô lý, họ không còn cách nào khác để phản ánh những bất cập nêu trên đến các ngành các cấp có trách nhiệm nên họ đã viết lên facebook những sự thực "phũ phàng" tại một vùng quê nông thôn mới.

Điều đáng nói là sau khi nhận được những phản ánh của họ trên facebook, thay vì thái độ hợp tác, đối thoại tháo gỡ những khó khăn bất cập thì đơn vị kinh doanh khai thác điện lại phản ứng một cách rất tiêu cực. Đó là việc họ cho người tự ý đến tháo đồng hồ khi chưa được sự đồng ý của người dân.

"Tôi cho rằng, đây là động thái “dằn mặt” của HTX vì không phải là lần đầu họ hành xử như vậy. Mấy ngày nay, gia đình tôi không có điện để sử dụng, mọi sinh hoạt đều bị đình trệ”, chị Hoa bức xúc nói.

Tương tự, còn nhiều người dân ở địa phương này cũng có những bức xúc và cách làm tương tự như chị Hoa và kết quả là họ bị cắt điện không rõ lý do.

Chị Hoa, một người dân địa phương bức xúc chia sẻ lại những bất cập của ngành điện địa phương

Những người dân ở đây cho biết thêm, họ là dân vùng biển, sinh sống chủ yếu bằng nghề hải sản đông lạnh rất cần nguồn điện ổn định. "Chỉ cần mất điện 1 tiếng đồng hồ thôi là hải sản đã hư hỏng, thối rữa hết rồi chứ đừng nói là mất mấy ngày liên tục. Từ trước đến nay, mỗi lần có vấn đề gì bức xúc về điện, người dân chúng tôi phản ánh là lại bị HTX “dọa” cắt điện nên lâu dần, chúng tôi không ai dám phản ảnh nữa mà phải “ngậm bò hòn làm ngọt”. Cách làm của HTX là quá vô lý, chuyên quyền, bao năm qua sử dụng điện của HTX, người dân chúng tôi quá khốn khổ”, một người dân trình bày.

Theo những thông tin mà chúng tôi có được thì giá điện kinh doanh HTX Thành Tâm thu cao hơn giá niêm yết của Nhà nước. Cụ thể, giá điện kinh doanh hiện tại người dân phải đóng cho HTX là 2.827 đồng/KW (chưa thuế GTGT) trong khi giá điện của điện lực chỉ 2.461 đồng/KW. Người dân còn "tô" đơn vị kinh doanh điện của địa phương 3 năm nay, Tết nào 3.000 hộ dân tại xã Cẩm Nhượng cũng bị mất điện từ ngày 30 đến mồng 1, có năm phải đến hết mồng 2 tết mới có điện trở lại. Không những thế, những ngày bình thường, đường điện cũng chập cháy suốt.

Ngoài ra người dân địa phương còn tố, mỗi lần gia đình nào bị hư hỏng, chập, cháy điện, phải gọi rất nhiều lần thì nhân viên kỹ thuật HTX mới đến sửa và quy định “bất thành văn” phải “bồi dưỡng” 50 ngàn đồng/người.

Điện của HTX khác với điện của ngành điện?

Trao đối với cơ quan báo chí về những nội dung phản ánh trên của người dân, ông Nguyễn Trọng Dũng, Chủ nhiệm HTX Thành Tâm thừa nhận có việc ông thông báo cắt điện của 20 hộ dân vì đã viết và bình luận lên facebook.

Ông Dũng giải thích: “Do người dân có phản ánh trên facebook, tôi không nhận được phản ánh trực tiếp nên cho tháo đồng hồ để người dân tự đưa đi thẩm định, lúc nào kiểm tra xong thì đưa đồng hồ về, HTX sẽ lắp lại cho chứ chúng tôi không liên quan. Chỉ số trên đồng hồ như thế nào thì chúng tôi thu tiền như vậy. Còn việc giá điện kinh doanh của HTX cao hơn điện Nhà nước thì trước đây, khi lắp đồng hồ dân đã thỏa thuận khung giá đó rồi, họ không đồng ý thì không sử dụng”.

Cũng theo ông Dũng, nguyên nhân tiền điện 3 tháng gần đây tăng đột biến cho thể là do tháng 7, tháng 8 có 31 ngày, tiếp đó do có lễ 2/9 nên đến mồng 3/9, HTX mới cho chốt chỉ số công tơ nên tiền điện tháng 8 sẽ dôi ra thêm 3 ngày.

Ngoài ra, ông Dũng cũng thừa nhận, mỗi dịp lễ, tết có tình trạng thường xuyên mất điện như dân phản ánh nguyên nhân là vì những dịp này, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng nên hệ thống trạm điện của HTX không đủ công suất để truyền tải. Tuy nhiên, theo ông Dũng, mỗi lần nhân viên đến sửa điện việc "bồi dưỡng" bao nhiêu là quyền của dân chứ HTX không quy định khung giá.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, quyền Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, xã đã nhiều lần có văn bản gửi các cấp để có phương án cho người dân được sử dụng điện của công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa đảm bảo an toàn, đảm bảo về giá nhưng vẫn chưa được giải quyết. Hiện nay, xã Cẩm Nhượng là một trong ít xã tại tỉnh Hà Tĩnh đang còn phải sử dụng điện của HTX.

Vị đại diện chính quyền địa phương cũng đã thẳng thắn chỉ ra những việc làm sai trái của đơn vị kinh doanh điện địa phương: “Việc HTX Thành Tâm thông cáo cắt điện khi chưa được sự đồng ý người dân như vậy là sai, thậm chí là tháo đồng hồ của dân nhưng lại không có phương án thay thế là không được. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã phát văn bản yêu cầu HTX dừng ngay việc làm vô lý đó. Trước đó, đã rất nhiều lần chúng tôi nhận được phản ánh của người dân về tiền điện thường xuyên tăng bất thường. Sau đó, cũng có đoàn thanh tra về kiểm định đồng hồ nhưng rồi cũng không thấy có kết luận. Chúng tôi thừa nhận, có rất nhiều bất cập mà người dân phải chịu trong suốt quá trình sử dụng điện của HTX Thành Tâm. Chúng tôi rất mong cấp trên sớm có phương án để người dân được sử dụng điện của công ty điện lực Hà Tĩnh, tránh những bức xúc gây bất ổn tình hình trên địa bàn”.

Qua tìm hiểu sự việc một số chuyên gia cho rằng, việc người dân phản ánh là quyền của họ. Đơn vị kinh doanh điện là người cần phải lắng nghe ý kiến phản ánh của dân với tư cách là khách hàng để có biện pháp kiểm tra, xác minh chứ không phải là cứ người dân phản ánh thì lại dọa cắt điện để tạo áp lực. Nếu việc đơn vị tự ý tháo đồng hồ của người dân khi chưa được sự đồng ý của họ là việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Q. Tuấn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-tinh-hang-chuc-ho-dan-bi-cat-dien-vi-noi-xau-nganh-dien-tren-mang-52002.htm