Hà Tĩnh: Học sinh 3 huyện miền núi hoãn khai giảng năm học mới

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh đã yêu cầu các huyện miền núi gồm: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5-9.

Ngày 4-9, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra công điện số 1750-CĐ/TU về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại và yêu cầu các huyện miền núi hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5-9.

Mưa lũ khiến cho người dân huyện Hương Khê bị thiệt hại nặng nề

Cụ thể, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu UBND các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể các huyện, xã, thị trấn, trường học trên địa bàn quán triệt, thực hiện nghiêm công điện trên. Các huyện đồng bằng nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức khai giảng theo lịch đã bố trí.

Nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bị tốc mái , hư hỏng

Do vậy, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 173 trường học buộc phải hoãn khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó, huyện Hương khê có 61 trường với tổng số khoảng 26.000 học sinh; huyện Vũ Quang có 32 trường khoảng 6.000 học sinh; huyện Hương Sơn có 78 trường với trên 26.000 học sinh. Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh, tính đến chiều 4-9, có 27 xã thuộc 4 huyện bị ngập lụt, 6 xã bị cô lập.

Phan Quý

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-tinh-hoc-sinh-3-huyen-mien-nui-hoan-khai-giang-nam-hoc-moi-161316.html