Hà Tĩnh kết thúc thời vụ xuống giống lạc xuân trong tháng 2

Đến ngày 25/2, các địa phương đã gieo trỉa gần 8.800 ha lạc xuân, đạt gần 80% kế hoạch. Đây được xem là năm có tiến độ gieo trỉa sớm nhất trong nhiều năm qua ở Hà Tĩnh.

Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho người dân hoàn thành sớm tiến độ gieo trỉa lạc xuân 2021

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, đến hết ngày 25/2, toàn tỉnh đã gieo trỉa được gần 8.800 ha lạc xuân, đạt khoảng 80% kế hoạch.

Trong số đó, có 4/13 huyện đã hoàn thành, gồm: TX Hồng Lĩnh (16 ha); Nghi Xuân (1.863 ha); Cẩm Xuyên (945 ha); Đức Thọ (1.326 ha).

7/13 huyện đạt từ 55% - trên 90% kế hoạch gồm: Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh và Lộc Hà.

2 địa phương có tiến độ gieo trỉa dưới 50% là TP Hà Tĩnh (31%) và TX Kỳ Anh (gần 20%).

Vũ Quang đã cơ bản hoàn thành gieo trỉa 470 ha lạc xuân

So với năm 2020 thì tiến độ gieo trỉa lạc xuân năm nay ở các địa phương sớm hơn khoảng 5 - 7 ngày.

Nguyên nhân chính là nhờ thời tiết thuận lợi, nắng ráo trải đều khắp nơi trên toàn tỉnh đã tạo điều kiện cho bà con nông dân hoàn thành nhanh diện tích gieo trỉa.

Nhiều khả năng, Hà Tĩnh sẽ kết thúc thời vụ xuống giống lạc xuân trong tháng 2 này.

Vụ xuân 2021 cũng thuận lợi cho sản xuất cây trồng cạn ở Hà Tĩnh. Diện tích ngô xuân đã vượt kế hoạch với 4.907 ha/4.210 ha được gieo trỉa (đạt 116,6% KH), rau các loại đạt 90,1% KH và khoai lang đạt 68,1% kế hoạch.

Thời tiết thuận lợi giúp các loại cây trồng cạn trong vụ xuân 2021 đạt tiến độ gieo trồng cao

Tổng diện tích lạc xuân 2021 theo kế hoạch là hơn 11.000 ha. Tuy nhiên, theo chiều hướng của thị trường và điều kiện ở các vùng sản xuất thì sẽ có một số ít diện tích được chuyển đổi sang gieo trỉa ngô xuân.

Nguyễn Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/ha-tinh-ket-thuc-thoi-vu-xuong-giong-lac-xuan-trong-thang-2/207522.htm