Hà Tĩnh, Khánh Hòa: Nhiều cán bộ bị đình chỉ công tác

(SGGP).- Ngày 9-10, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, gồm: Nguyễn Minh Đức, Tổ phó Tổ giám sát chống buôn lậu; Lê Thanh Bình, cán bộ phụ trách Tổ kiểm tra phòng chống ma túy; Lê Song Hào, cán bộ thừa hành, để các cơ quan chức năng điều tra vụ việc để lọt 11 tấn đường nhập lậu vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 26-9, tổ trinh sát thuộc Đồn biên phòng 563 đã phát hiện xe tải Lào mang biển kiểm soát Un 1035, do Vì Văn Huy (SN 1976, trú tại xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn) điều khiển đang vận chuyển 11 tấn đường lậu vào Việt Nam tiêu thụ. Huy khai nhận, sở dĩ vận chuyển trót lọt được số hàng trên qua cửa khẩu là do đã hối lộ cho một số cán bộ Hải quan cửa khẩu Cầu Treo 300.000 đồng. ° Cùng ngày, bà Lê Thị Mai Loan, Chủ tịch UBND phường Phước Long (Nha Trang - Khánh Hòa), cho biết, UBND phường đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với 3 dân phòng là: Huỳnh Thái Khương, Nguyễn Văn Giang và Lê Văn Thắm vì cả 3 người này có liên quan đến vụ đánh người trọng thương vào tối 8-10 tại tổ 1, khóm Phước Thái, phường Phước Long (Báo SGGP ngày 9-10 đã đưa tin). Công an phường Phước Long còn tạm giữ 7 đối tượng bị tình nghi là cố ý kích động gây rối tại trụ sở công an phường trong đêm xảy ra vụ việc. Hiện nạn nhân là anh Bùi Ngọc Măng đang được điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. D.QUANG - V.NGỌC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/10/205137/