Hà Tĩnh: Làm rõ vụ bé gái bị treo lơ lửng trong nhà

Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc bé gái 11 tuổi bị trói 2 tay, không mặc quần áo, treo lơ lửng trong nhà. Hiện Công an đã đến gia đình nhưng chưa gặp được bố của bé gái để làm rõ sự việc.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Theo đó, mạng xã hội vừa đăng tải clip dài khoảng 4 phút, ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà, rồi có một người đàn ông dùng roi đánh đập bé gái.

Đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông, và được cơ quan Công an vào cuộc xác minh làm rõ. Vụ việc xảy ra tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, người đàn ông trong clip là N.V.T (ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián)

Ông Trần Đức Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Cương Gián cho biết: "Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã cử Công an xã khẩn trương đi xác minh. Bé gái trong clip mới 11 tuổi, hiện đang sinh sống với bố, mẹ cháu đang đi làm việc ở nước ngoài. Hiện Công an đang làm việc với gia đình để làm rõ nguyên nhân sự việc".

Nguyễn Đạt

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-tinh-lam-ro-vu-be-gai-bi-treo-lo-lung-trong-nha-144191.html