Đối tượng giết bảo vệ CTCP viễn thông FPT đã ra đầu thú

Dưới sự truy lùng gắt gao của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, nghi phạm sát hại bảo vệ CTCP viễn thông FPT đã tự ra đầu thú sau 24h trốn chạy.

Nghi phạm ra đầu thú có tên Đỗ Long (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) và là đồng nghiệp của nạn nhân - bảo vệ Nguyễn Văn Đông (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Tại cơ quan điều tra Long khai nhận, ngày 9/3, cả 2 được phân công trực tại địa chỉ trên thì xảy ra mâu thuẫn. Không kiểm soát được hành vi, Long dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Đ. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Long bỏ trốn về quê nhà (Gia Lai) để lẩn trốn.

Tuy nhiên, khi biết Công an đang truy lùng gắt gao, đối tượng Long đã đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường - nơi xảy ra án mạng.

Hiện trường - nơi xảy ra án mạng.

Được biết, Long và anh Đông làm chung công ty bảo vệ Bảo Thiên Long, cả 2 được phân công bảo vệ cho Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương (có trụ sở tại đường D9, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Trong quá trình làm việc, Long và Đ. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai di lý nghi phạm về cơ quan điều tra.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/doi-tuong-giet-bao-ve-ctcp-vien-thong-fpt-da-ra-dau-thu