Hà Tĩnh: Nghi trộm 50.000 đồng, công an xã dùng gậy cao su điện đánh bé gái 12 tuổi phải nhập viện

Sáng 30/5, ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận: Vụ công an viên của xã này dùng gậy cao su điện đánh bé gái 12 tuổi phải nhập viện vì nghi bé lấy trộm 50.000 đồng.

Cháu Cẩm Giang bị nhập viện trong tình trạng thâm tím khắp cơ thể và tinh thần hoảng loạn.

Trao đổi với PV Báo Dân sinh, ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Cháu bé có tên là Nguyễn Thị Cẩm Giang (SN 2007, tại thôn Tân Phú, xã Kỳ Xuân) bị thiểu năng trí tuệ nên phải thôi học từ năm lên lớp 3.

Cháu là người không bình thường, thường có biểu hiện đi trộm tiền vặt trong thôn. Nhưng trộm về không đưa cho bố mẹ hoặc chi tiêu cá nhân mà chỉ cất giấu ở nơi nào đó, khi người lớn biết được chỉ cần phỉnh nhẹ hoặc cho vài cái kẹo là cháu trả lại.

Cụ thể, năm 2018, cháu Cẩm Giang lấy của bà Đặng Thị Huyền nhà hàng xóm 1,8 triệu đồng, sau đó chia ra làm 3 phần cất giấu 3 nơi trong vườn. Sau khi phát hiện bị mất tiền, bà Huyền nghi cháu lấy trộm nên đã sang nhà cháu phỉnh cháu lấy lại số tiền trên.

Tuy nhiên, sáng 27/5, cũng bà Đặng Thị Huyền vì chỉ bị mất 50.000 đồng mà nghi cho cháu lấy trộm nhưng không hỏi cháu, đã gọi cho ông Nguyễn Song Thao (30 tuổi) - công an viên của xã Kỳ Xuân, đưa cháu đến 1 gia đình khác cùng thôn để hỏi tội.

Sau khi bị tra hỏi nhiều lần, cháu Giang vẫn nói không lấy 50.000 đồng nào của ai. Sự việc chỉ có thế nhưng ông Nguyễn Song Thao đã dùng dùi cui cao su bằng điện đánh đập cháu Giang liên tiếp vào người, khiến cháu mê man bất tỉnh.

Nhận được tin, người thân của cháu đã đến can ngăn và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trong tình trạng cháu bị nhiều vết thâm tím trên cơ thể, gãy 1 chiếc răng và tâm thần hoảng loạn.

Trước cách hành xử với bé gái 12 tuổi, ngày 28/5, UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh đã triệu tập Nguyễn Song Thao về trụ sở chính quyền xã để viết bản tường trình, bản kiểm điểm, đồng thời báo Công an huyện Kỳ An xử lý kỉ luật đối với ông Nguyễn Song Thao.

Ngoài ra, UBND xã Kỳ Xuân cũng yêu cầu ông Nguyễn Song Thao phải có trách nhiệm chăm sóc cháu Giang trong quá trình cháu điều trị tại bệnh viện.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-nghi-trom-50000-dong-cong-an-xa-dung-gay-cao-su-dien-danh-be-gai-12-tuoi-phai-nhap-vien-d98455.html