Hà Tĩnh: Người cha trói tay, treo con gái lên trần nhà đã ra trình diện

Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, người cha trói 2 tay, treo con gái 10 tuổi lên trần nhà đã ra trình diện tại đồn biên phòng Lạch Kèn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Thắng, người cha bạo hành con gái đã đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn để trình diện (Ảnh: Thông tin Nghi Xuân)

Nguyễn Văn Thắng, người cha bạo hành con gái đã đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn để trình diện (Ảnh: Thông tin Nghi Xuân)

Sau khi thông tin bé gái Nguyễn Trần Bảo Ng. (SN 2012, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) bị bố đẻ bạo hành, trói 2 tay, treo lơ lửng lên trần nhà, được đăng tải, lực lượng chức năng đã vào cuộc để xác minh làm rõ.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, người bố bạo hành con gái trong clip) đã rời khỏi nơi cư trú. Sau 1 ngày cơ quan chức năng thuyết phục, vận động, Nguyễn Văn Thắng đã ra trình diện cơ quan chức năng vào lúc 8h sáng nay 6/8.

Theo Thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã chủ động phối hợp cùng Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián khẩn trương vào cuộc, đồng thời vận động thuyết phục Nguyễn Văn Thắng ra trình diện. Sau gần một ngày lẩn trốn, người bố bạo hành con gái đã đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn trình diện.

Bước đầu làm việc, Nguyễn Văn Thắng đã nhận thức được hành động sai trái của mình và hợp tác khai báo.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 4/8/2022, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, hai tay bị trói rồi treo lơ lửng lên trần nhà, bên cạnh là một người đàn ông cởi trần, vừa quát vừa dùng roi đánh vào mông cháu bé.

Cháu Ng. và cháu T. được người thân, cấp ủy chính quyền, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an xã Cương Gián chăm sóc, động viên (Ảnh: Công an Nghi Xuân)

Trong căn phòng bừa bộn vật dụng, ngoài cháu bé, còn có sự chứng kiến của 2 người khác. Theo hình ảnh ghi lại, sau khi treo cháu bé được 2 phút 29 giây thì có một cháu trai đỡ bé xuống.

Quá trình điều tra, xác định, cháu gái trong video clip là Nguyễn Trần Bảo Ng (SN 2012). Người đàn ông trói và dùng roi đánh cháu là Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, là bố đẻ của cháu). Mẹ cháu đang đi làm ăn tại Đài Loan, cháu sống cùng bố và các anh chị em tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Đại diện nhà trường nơi cháu Ng. đang học cho biết cháu học không được khá nhưng ngoan hiền. Ở nhà thỉnh thoảng cháu vẫn bị bố đánh đòn nên đến lớp hơi e dè, nhút nhát không được mạnh dạn như những cháu khác. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã gần gũi, quan tâm để bù đắp cho cháu trong khi thiếu thốn tình cảm của người mẹ.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-tinh-nguoi-cha-troi-2-tay-treo-con-gai-len-tran-nha-da-ra-trinh-dien-417009.html