Hà Tĩnh: Nhanh chóng sơ tán hơn 25 ngàn người dân đến nơi an toàn

Do ảnh hướng của ấp thấp nhiệt đới và bão gây mưa lớn, nhiều địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nặng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tính đến 14 giờ chiều 19-10, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ 13,50m (dưới báo động (BĐ)3: 0,50m), tại trạm Hòa Duyệt 9,35m (trên BĐ2: 0,35m); trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm 8,39m (dưới BĐ1: 1,61m); trên sông La tại trạm Linh Cảm 3,73m (dưới BĐ1: 0,77m).

Ca nô của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê sẵn sàng chuẩn bị mọi phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Xuân Liệu

Ca nô của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê sẵn sàng chuẩn bị mọi phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Xuân Liệu

Đến 16 giờ chiều 19-10, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành sơ tán 9.585 hộ với 25.548 người, trong đó: Huyện Cẩm Xuyên 4.365 hộ với 12.390 người; huyện Nghi Xuân 149 hộ dân với 437 người; huyện Đức Thọ 8 hộ với 22 người ở các xã Đức Lạng, Hòa Lạc; huyện Kỳ Anh 318 hộ với 1.058 người; thị xã Kỳ Anh 133 hộ với 309 người; huyện Lộc Hà 201 hộ với 421 người; huyện Thạch Hà 1.501 hộ với 4.568 người; huyện Hương Sơn 242 hộ với 769 người; thành phố Hà Tĩnh 351 hộ với 650 người; huyện Vũ Quang 4 hộ; huyện Hương Khê 41 hộ với 129 người.

Mưa lũ cũng làm ngập 1.562ha nuôi trồng thủy sản (nuôi nước lợ 395ha, nuôi nước ngọt 1.167ha), tổng thiệt hại khoảng 1.800 tấn; trong đó: Thành phố Hà Tĩnh 147ha, huyện Nghi Xuân 20ha, huyện Lộc Hà 150ha, huyện Can Lộc 45ha, huyện Hương khê 190ha, huyện Kỳ Anh 70ha, huyện Cẩm Xuyên 300ha, huyện Thạch Hà 640ha.

Tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót có 7 điểm sạt trượt ở khu neo đậu, 3 điểm lớn mỗi điểm dài 15m-20m, các điểm còn lại dài 4-5m, đã khắc phục tạm thời bằng cách dùng bao cát để chèn. Tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội, Xuân Phổ có 2 điểm sạt lở (mỗi điểm dài từ 4-6m), đã khắc phục tạm thời bằng cách dùng bao cát chèn, hệ thống camera giám sát bị hư hỏng. Tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Nhượng có 2 điểm sạt lở (mỗi điểm dài từ 4-5m), đã khắc phục tạm thời bằng cách dùng bao cát để chèn.

Lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Thùy Như

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng cơ động xuống địa bàn giúp dân ứng phó với thiên tai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường 100% quân số trực sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện cơ động xử lý tình huống khi có lệnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị điều động 323 cán bộ, chiến sĩ thường trực, gần 2.500 dân quân cơ động cùng 48 tàu thuyền cứu hộ để phục vụ cho việc di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các địa bàn trọng điểm như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã điều động tăng cường 5 tàu cỡ lớn và 15 thợ lái tàu bổ sung cho các đơn vị. Các đơn vị cũng đã được hỗ trợ 500 áo mưa, 20 phao bè, 500 túi đựng chăn màn, 120 áo phao cứu sinh để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ.

BĐBP Hà Tĩnh sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Thế Mạnh

BĐBP Hà Tĩnh đã điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, 7 ca nô để ứng cứu tại địa bàn các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Hương Khê.

Ngoài ra, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã trao 125 thùng mỳ tôm, 120 áo phao, 50 két lương khô để ứng cứu cho người dân tại các địa bàn vùng lũ. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục bám nắm tại các địa bàn để tiếp tục ứng cứu nhân dân.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ha-tinh-nhanh-chong-so-tan-hon-25-ngan-nguoi-dan-den-noi-an-toan-post434273.html