Hà Tĩnh: Nhóm thanh niên xông vào nhà dân đánh chết người trong ngày tết

Đang ngồi ăn uống trong nhà bác ruột thì anh Phan Văn Cường (trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị một nhóm thanh niên đi ô tô xông vào đánh dẫn đến tử vong.

Theo ông Trương Quốc Hiển, Trưởng công an xã Hòa Hải, nạn nhân là anh Phan Văn Cường (SN 1986, trú tại xóm 13, xã Hòa Hải).

Khoảng 17 giờ ngày 17.2 (mùng 2 Tết Mậu Tuất), anh Cường đang ngồi ăn uống tại nhà bác ruột là ông Phan Văn Thắng (ở cùng xóm) thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5 - 6 người đi ô tô đến rồi bất ngờ mang hung khí gồm tuýp sắt, dao, gậy gộc xông vào đánh. Do bất ngờ và bị động nên anh Cường bị nhóm người kia đánh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên lên xe tẩu thoát.

Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên anh Cường đã tử vong.

Ông Phan Văn Thìn (bố của nạn nhân) cho biết, chiều hôm trước (17.2), anh Cường chở bố đi chơi Tết. Trên đường đi đến khu vực cầu Dương Hàn, thuộc địa phận xóm 13, xã Hòa Hải thì gặp một nhóm thanh niên đang xô xát. Do có một người trong số này là anh em họ nên anh Cường vào can ngăn. Khoảng 15 giờ 30, anh Cường chở bố về nhà rồi qua nhà bác uống rượu, sau đó bị nhóm thanh niên đi ô tô xông vào đánh.

Được biết, anh Cường đã có vợ và 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện khó khăn. Theo người dân địa phương, anh Cường là người hiền lành, từ trước đến nay không có hiềm khích nghiêm trọng với ai tại nơi cư trú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương ráo riết truy tìm nhóm thanh niên đánh anh Cường tử vong.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ha-tinh-nhom-thanh-nien-xong-vao-nha-dan-danh-chet-nguoi-trong-ngay-tet-82312.html