Hà Tĩnh: Nổ pháo khiến 5 người thương vong

Một vụ nổ lớn làm sập mái nhà dân ở Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 4 người bị thương trong đó đa phần là các em học sinh

Chiều tối 29.1, ông Dương Đức Đồng - Chủ tịch UBND xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến 5 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là Đặng Bảo Long (15 tuổi). 4 người bị thương tuổi từ 15 đến 46, cùng trú thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá.

Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân giật mình khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà anh Nguyễn Đức (thôn Hoa Đình) làm bay mái nhà, nên chạy lại xem. Tại đây, người dân hoảng hồn khi phát hiện người trong nhà đã nằm bất động hết dưới nền nhà.

Hiện trường sau vụ nổ

Hiện trường sau vụ nổ

5 nạn nhân nằm bất động trên sàn nhà. Người dân đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu song Đặng Bảo Long đã tử vong do vết thương quá nặng.

"Tại hiện trường công an thu được 1 quả pháo tự chế chưa nổ nên đang nghi vấn vụ việc nghi là do nổ pháo tự chế gây ra", ông Thắng nói.

Quả pháo tự chế được tìm thấy tại hiện trường

Cũng theo ông Đồng, trong 4 nạn nhân đi cấp cứu có người bị đứt lìa cả cánh tay, ảnh hưởng đến tính mạng.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Tiểu Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ha-tinh-no-phao-khien-5-nguoi-thuong-vong-65941.html