Hà Tĩnh: Nổ súng do mâu thuẫn, một thanh niên thiệt mạng

Do mâu thuẫn, một thanh niên bị bắn trọng thương và tử vong ngay sau đó.

Vỏ đạn thu được tại hiện trường.

Ngày 20.9, ông Lê Hồng Phong-Trưởng Công an xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 20.9, công an xã nhận được tin báo của người dân phản ánh về một vụ nổ sung tại nhà ông Lê Hồng Quân (trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc) khiến một người bị thương nặng, sau đó tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ công an xã Đức Lạc, anh Trần Cao Ng. (34 tuổi, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) đến nhà ông Quân, sau đó giữa anh Ng. và anh Lê Hoàng Anh (30 tuổi, con trai ông Quân) có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Lê Hoàng Anh đã dùng súng bắn một phát vào người anh Ng. khiến anh này gục tại chỗ.

Hiện trường vụ nổ súng.

Mặc dù được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong. Theo bác sỹ, nguyên nhân là do viên đạn bắn xuyên tim nạn nhân.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lam Khê

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-tinh-no-sung-do-mau-thuan-mot-thanh-nien-thiet-mang-914744.html