Hà Tĩnh: Nổ súng trong vụ hỗn chiến trên quốc lộ, người dân bỏ chạy tán loạn

Bị xe ô tô con chặn giữa quốc lộ, nhóm người trên xe khách đã mang 'hàng nóng' xuống hỗn chiến, nổ súng thị uy khiến người dân sợ hãi, chạy tán loạn.

Bị xe ô tô con chặn giữa quốc lộ, nhóm người trên xe khách đã mang "hàng nóng" xuống hỗn chiến, nổ súng thị uy khiến người dân sợ hãi, chạy tán loạn.

Trưa ngày 18/4, trao đổi với PV báo Giao thông, một cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Hồng Lĩnh đang xử lý một vụ ẩu đã giữa 2 nhóm người đi trên 1 xe khách và 1 xe ô tô con.

Hiện trường vụ hỗn chiến tại Hà Tĩnh. Ảnh: Giao Thông

Hiện trường vụ hỗn chiến tại Hà Tĩnh. Ảnh: Giao Thông

Theo thông tin từ người dân sống hai bên đường nơi xảy ra vụ việc kể lại với PV Infonet, vào khoảng 6h45 sáng cùng ngày trên quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố 8, phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), chiếc xe khách giường nằm mang BKS 47B-013.01 của nhà xe Hằng Hanh đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bị một nhóm người đi trên một chiếc xe ô tô 5 chỗ (chưa rõ BKS) chặn lại.

Bị chặn lại bất ngờ, 4 người trên chiếc xe khách bước xuống mang theo súng, kiếm và dao quắm. Ngay lập tức, một người trong nhóm này đã nổ liền 3 phát súng khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Rất may không có ai bị thương.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Được biết, trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã phát hiện 1 khẩu súng ngắn trên nóc xe khách.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khu vực quán ăn xảy ra vụ nổ súng khiến 4 người bị thương. Ảnh: ANTĐ

Cũng liên quan đến những vụ nổ súng trong lúc hỗn chiến, trước đó, báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, vào khoảng 22h ngày 16/4, tại nhà hàng Sao Đêm (đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), anh Phan H.K (SN 1983, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ chức ăn uống cùng 7 người bạn và gọi điện rủ thêm 1 một thanh niên tên là Duy đến.

Một lúc sau, Duy cùng 6 người xuất hiện. Đến khoảng 0h30 ngày 17/4, giữa nhóm Duy và K. xảy ra mâu thuẫn, do trước đó Duy nợ K. 50 triệu đồng.

Tại đây, đối tượng Duy rút súng của 1 thanh niên đi cùng bắn lên trần nhà, rồi cùng đồng bọn cầm chai thủy tinh lao vào đuổi đánh nhóm anh Phan H.K.. Sau đó, nhóm Duy lên xe ô tô bỏ đi.

Hậu quả, vụ hỗn chiến khiến 4 người trong nhóm anh K. bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/ha-tinh-no-sung-trong-vu-hon-chien-tren-quoc-lo-nguoi-dan-bo-chay-tan-loan-a271708.html