Hà Tĩnh: phấn đấu thu hút 4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024

Với nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hạ tầng dịch vụ du lịch ngày càng đầu tư đồng bộ, hiện đại, năm 2024 tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 4 triệu lượt khách du lịch.

Khu du lịch chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc thu hút rất đông du khách trong mùa Xuân mới Giáp Thìn

Tỉnh Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút rất đông người dân, du khách thập phương đến tham quan, du lịch. Tiêu biểu có biển Thiên Cầm, Xuân Thành, Xuân Hải, Kỳ Xuân; Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Khu du lịch chùa Hương Tích, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du…

Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, nước trong xanh, là điểm đến du lịch, nghĩ dưỡng hấp dẫn du khách

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh, năm 2023 các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã đón hơn 3,36 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 110% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 34% kế hoạch cả năm 2023). Trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 897.651 lượt, khách lưu trú quốc tế là 14.661 lượt.

Các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, hành lễ

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch, năm 2024 tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 4 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 19% so với năm 2023. Để đạt mục tiêu này Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch; lan tỏa các giá trị, nét đẹp văn hóa của vùng đất, con người Hà Tĩnh, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách muôn phương.

Văn Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-tinh-phan-dau-thu-hut-4-trieu-luot-khach-du-lich-ttong-nam-2024.html