Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh nặng 3,9 kg bị bỏ rơi cạnh bãi rác

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng 3,9 kg, vừa được người dân phát hiện cạnh một bãi rác tại Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Bé gái sơ sinh nặng 3,9 kg bị bỏ rơi

Bé gái sơ sinh nặng 3,9 kg bị bỏ rơi

Theo đó, vào khoảng 6h sáng ngày 13/3, ông Ngô Văn Báu (SN 1967, trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) tới bãi đổ rác trong thôn thì phát hiện chiếc giỏ bằng nhựa, bên trong được bọc một chiếc khăn.

Khi mở giỏ ra, ông Báu tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, toàn thân tím tái nhưng vẫn còn sống.

Ngay lập tức, ông Báu cùng vợ đưa bé gái lên trạm y tế xã Thạch Bằng để cấp cứu. Với sự tận tình của các y tá, sức khỏe của cháu bé dần hồi phục. Chính quyền địa phương đã đến động viên gia đình ông Báu tạm thời chăm sóc và trông giữ cháu bé, đồng thời phát thông báo tìm mẹ của bé.

Sáng 14/3, Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Duy Bính, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng cho biết: “Sau khi cấp cứu tại trạm y tế xã, gia đình ông Báu đã đưa cháu bé về chăm sóc và có nguyện vọng xin nhận nuôi cháu bé.

Hiện chính quyền địa phương đang đăng tải lên thông tin đại chúng để tìm bố mẹ của cháu. Sau một tuần lễ, nếu không có ai đến nhận thì tiến hành làm thủ tục giao nhận con nuôi theo quy định của pháp luật”.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-tinh-phat-hien-be-gai-so-sinh-nang-39-kg-bi-bo-roi-canh-bai-rac-post293285.info