Hà Tĩnh: Phát huy sức trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Với phong trào đổi mới sáng tạo, xây dựng đoàn vững mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 18/5, Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là dịp cả nước thi đua lập thành tích kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Xuyên.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Thành – Bí thư Huyện ủy, Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, Huyện đoàn Hà Đông (Hà Nội) cùng 159 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu đại diện cho 43.000 đoàn viên thanh thiếu nhi và 28.000 thanh niên, tuổi trẻ huyện nhà đã về dự Đại hội.

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Văn Luân báo cáo tình hình nhiệm kỳ qua.

Tại đại hội, đại diện BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã báo cáo về tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ qua, nêu bật nhiều kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động của tuổi trẻ Cẩm Xuyên trong 5 năm qua đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nêu lên phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới 2022- 2027.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Hằng năm, BCH Huyện đoàn tổ chức các chương “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, nói chuyện truyền thống, hành hương về các địa chỉ đỏ; tổ chức các diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam”, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... đã có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử quê hương, đất nước… các chương trình đều nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo ĐVTN.

Các cựu Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên qua các thời kỳ.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, BCH Huyện đoàn đã trực tiếp khâu nối và tiếp nhận 45 đoàn cứu trợ của các cá nhân và tổ chức trong nước nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả lũ lụt đã trao tặng gần 11.000 suất quà bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, 48 tấn hàng hóa (gồm sữa, gạo, mỳ tôm, quần áo...) 18 chiếc thuyền, 700 áo phao, 10 máy lọc nước, 2.500 bộ sách giáo khoa, 70.000 cuốn vở, 04 bộ loa kéo… với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Vinh - Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Đình Liễn phát biểu tham luận.

Hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được triển khai bằng nhiều hình thức như thăm hỏi, tặng quà, huy động nguồn lực xây 44 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và một cầu vượt lũ trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Bí thư Đoàn xã Cẩm Nhượng Nguyễn Thị Phương phát biểu tham luận tại Đại hội.

Ngoài ra, các ĐVTN cũng tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như: tham gia xây dựng nông thôn mới, tình nguyện tiếp sức mùa thi, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện hiệu quả...

BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng.

Tại đại hội, các ĐVTN đã chia sẻ nhiều tham luận đóng góp ý kiến về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, đoàn kết, xung kích, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện các công trình phần việc thanh niên cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Xuyên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Cẩm Xuyên trong những năm qua. Mong rằng trong thời gian tới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Cẩm Xuyên tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Đồng thời biểu dương những thành tích mà cán bộ, ĐVTN huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Huyện ủy đề nghị các cán bộ đoàn, ĐVTN trong toàn huyện không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy sức trẻ và lòng nhiệt tình, tinh thần xung kích, tình nguyện.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam: Tuổi trẻ Cẩm Xuyên cần tiếp tục kiên trì, sáng tạo thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của tổ chức đoàn; chú trọng khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, ứng dụng những thành tựu của thời kỳ “kỷ nguyên số” trong khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng và phát huy đội ngũ nòng cốt, nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời tin tưởng rằng, tuổi trẻ Cẩm Xuyên sẽ luôn nêu cao khẩu hiệu “Đoàn kết – Bản lĩnh – Xung kích – Sáng tạo – Phát triển”.

Đoàn viên biểu quyết tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao tặng cờ cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Xuyên đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng cờ thi đua cho Huyện đoàn Cẩm Xuyên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tặng Huyện đoàn lá cờ với nội dung “Tuổi trẻ Cẩm Xuyên đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo và phát triển”.

Ban chấp hành Huyện đoàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XXXII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 người, ông Lê Văn Luân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh 14 người.

Viết Tứ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/ha-tinh-phat-huy-suc-tre-tren-que-huong-tong-bi-thu-ha-huy-tap-vjsS4hu7R.html