Hà Tĩnh: Phạt tù 6 người giết voọc quý hiếm rồi đăng video lên Facebook

TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tổ chức xét xử 6 bị cáo về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: C.X

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: C.X

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vào ngày 17.4 gồm Phan Trọng Sơn (SN 1973), Thái Kim Hồng (SN 1967), Phan Văn Hợi ( SN 1983), Thái Đình Quy (SN 1960), Thái Văn Sáng (SN 1977), Thái Vinh Quang (SN 1959) đều trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17.11.2018, Phan Trọng Sơn đi trong khu vực thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang thì phát hiện 1 cá thể voọc đang bị mắc bẫy. Sơn đã gỡ bẫy và bắt con voọc này đưa về bán cho Thái Kim Hồng với giá 1,1 triệu đồng.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Hồng gọi Hợi và Quy đến để giết thịt con voọc trên. Lúc này Hợi gọi thêm Quang đến nhà Sáng rồi cùng nhau giết thịt con vật hoang dã quý hiếm để làm mồi uống rượu. Trong quá trình giết voọc, Hợi đã dùng điện thoại quay video rồi phát trực tiếp trên Facebook.

6 người giết thịt con khỉ rồi quay video phát lên Facebook - Ảnh: Cắt từ clip

Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc trên. Ngày 4.12.2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê trưng cầu giám định hình ảnh được trích sao từ clip để xác định loài và danh mục của cá thể voọc bị giết. Kết quả cho thấy cá thể voọc này là loài voọc chà vá chân đỏ (có tên khoa học là Pygathrix nemaeus) thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Hồng 15 tháng tù giam, Hợi và Quy đều bị phạt 12 tháng tù giam. Các bị cáo Sơn, Quang, Sáng đều bị phạt 9 tháng tù treo.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/ha-tinh-phat-tu-6-nguoi-giet-vooc-quy-hiem-roi-dang-video-len-facebook-111456.html