Hà Tĩnh: Quay cuồng vì nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Tĩnh đang nằm trong diện bị ảnh hưởng nắng nóng lên đến gần 40 độ C. Để đối phó lại với thời tiết khắc nghiệt người dân vùng núi, vùng biển Hà Tĩnh đáng tìm mọi cách để giải nhiệt cho con người cũng như cây trồng.

Cây chè tại huyện Hương Khê chết héo do nắng nóng

Đi tìm giọt nước vàng cho cây trồng

Hương Khê là huyện miền núi được gọi là tâm điểm của nắng nóng tại tỉnh Hà Tĩnh, nhiệt độ trên 38 độ C kéo dài trong suốt hơn tháng nay. Do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như vậy đã khiến cả người lẫn cây trồng héo mòn vì khô khát.

Bà Đinh Thị Ngân, trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê cho biết: "Nắng nóng kéo dài khiến mạch nước ngầm rút cạn, các hồ nước cũng đã vơi dần, giếng đào cạn trơ đáy. Người dân đang tìm mọi cách để lấy nguồn nước về tưới cây. Cách mà người dân tìm nguồn nước là phải góp mỗi gia đình gần 10 triệu đồng để mua đường ống dài cả chục cây số dẫn nước từ khe suối trên núi Ka Đay về dùng".

Anh Hà Anh Tuấn ở xã Hương Trà mồ hôi nhễ nhại cho biết, tính đến nay cũng đã gần 2 tháng rồi không có mưa. Khe nước này đang cạn dần, mỗi lần lấy nước về tưới cây chè cũng phải chặn dòng tích trữ 5 - 7 ngày mới đủ. Hiện các đồi chè đang bị nắng nóng cộng thêm gió Lào đốt cháy sém khô lá cành".

Chúng tôi tìm về xã Phúc Trạch nổi tiếng về loài quả có múi chứng kiến nhiều vười cam, bưởi đang héo dần vì thời tiết khắc nghiệt.

Người dân sơ tán ra bãi biển mắc võng nằm tránh nắng nóng

Thất thần giữa trưa ông Nguyễn Đình Sen đành nhìn 1.200 gốc cam Khe Mây và 1.000 gốc bưởi Phúc Trạch héo dần, nói nếu không có phương án cây trồng bị chết thì gia đình tôi rơi cảnh trắng tay, toàn bộ vốn liếng bỏ ra bốc hơi theo nắng nóng.

Bà Phạm Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: "Doanh thu hàng năm hơn 60 tỷ đồng. Nhưng năm nay đứng trước nguy cơ mất trắng do nắng nóng, hơn 100 hộ dân có vườn bị ảnh hưởng. Người dân mong muốn Nhà nước hỗ trợ kinh phí để kéo điện vào các hồ đập, khe suối để dẫn nước về cứu sống cây trồng lẫn con người".

Thông tin về nắng nóng trên địa bàn ông Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, gần 1 tháng qua nắng nóng liên tục, không có mưa. 1.000ha cam, bưởi đang bị thiếu nước. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay sẽ khiến loại cây đặc sản này chết khô.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, hiện có 650 ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước. Khoảng 1.500 ha đậu, ngô và 120 ha cam, bưởi đang chết cục bộ.

Vườn cây ăn quả của bà con nông dân bị chết héo do nắng nóng

Võng lều tránh nóng tại miền biển

Để đối phó lại cái nắng nóng gay gắt như những ngày qua người dân vùng bãi ngang ở Hà Tĩnh rủ nhau ra bờ biển dựng lều mắc võng dưới tán cây phi lao để nghỉ trưa.

Dọc theo bờ biển, tuyến đường trục thôn xóm bằng mắt thường rất dễ nhận thấy những chiếc lều trại mọc lên san sát bên trong đã có 1-5 chiếc võng dù được mắc sẵn, nơi nhiều thì gần 30 người tập trung lại một điễm nói chuyện xưa và nay. Không chỉ người lớn tìm cách này mà chúng tôi ghi nhận tại đây cómột số cháu nhỏ cũng theo cha mẹ ra đây ngủ trưa trong làn gió thổi từ biển vào.

Ông Trần Đại Lộc (56 tuổi) lắc lư trên chiếc võng dù vừa nói: "Tôi cũng như nhiều hộ dân ở đây do không có điều kiện lắp máy điều hòa, nên tranh thủ ra đây nghỉ ngơi để hưởng gió biển. Mùa này, nếu nghỉ trưa ở nhà không có điều hòa thì không thể chịu nổi.Những người ra đây nghỉ trưa, đa số là ngư dân".

Không khác huyện Nghi Xuân tại bờ biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cũng đông đúc không kém: Ông Lương Văn Thắng (55 tuổi), trú tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc nói: "Trời ni quạt điện càng dùng nhiều thì càng nóng, khó mà ngủ được. Ra bãi biển như thế này mà mắc võng ngủ vô cùng dễ chịu, không gì bằng gió trời".

Với thời tiết nắng nóng như hiện nay Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… Uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-quay-cuong-vi-nang-nong-20200629210746242.htm