Hà Tĩnh: Rốn lũ Hương Khê ngập trở lại, gây chia cắt cục bộ

Vừa trải qua cơn lũ lịch sử, sáng nay (31.10), huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tiếp tục bị ngập lụt trở lại, gây chia cắt ở một số xã.

Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh dọn đất đá sạt lở do mưa lớn sáng 31.10.

Bí thư Đảng ủy xã Phương Điền Trần Văn Trung cho biết, sau khi vừa trải qua cơn lũ lịch sử, công tác khắc phục khó khăn đang tập trung thực hiện thì vào sáng nay, mưa lớn đã gây ngập khoảng 60cm, cô lập con đường huyện lộ vào xã, các phương tiện không thể qua lại.

Cũng theo ông Trung, trong buổi sáng, một số đoàn trước đó đăng ký vào cứu trợ của trận lũ trước đã không thể tới nơi. Buổi sáng, một bí thư chi bộ đi phối hợp công tác tiếp nhận quà, bị ngã ở đoạn ngập, suýt gặp nguy hiểm. Do vậy, thời điểm này, xã Phương Điền phải ra thông báo, các đoàn cứu trợ tạm dừng tiếp cận bằng phương tiện ôtô, để tránh nguy hiểm.

"Chắc phải trưa nay, khi nước lên chút nữa, mới đưa thuyền ra sử dụng được. Mực nước như bây giờ thì xe máy, ôtô không đi được, mà thuyền cũng còn cạn chưa dùng được, địa phương đang bị cô lập" - ông Trung nói.

Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ Hoàng Xuân Tần cho biết, từ 6h sáng nay, con đường từ xã Phương Điền sang xã Phương Mỹ bị ngập sâu, mực nước khoảng 1,5m, các phương tiện không thể qua lại. Còn con đường từ xã Hà Linh sang thì ngập từ hôm qua.

"Xã giờ bị cô lập hoàn toàn, các con đường xóm cũng ngập sâu, sáng nay học sinh phải nghỉ học. Hiện mực nước vẫn đang tăng" - ông Tần nói. Cũng theo ông Tần, từ hôm qua, xã đã nhận được thông báo về việc xả lũ của thủy điện Hố Hô.

Tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trận mưa lớn kéo dài vào chiều tối hôm qua cũng khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Đại úy Kiều Viết Thành - Đội Phó đội CSGT thị xã Kỳ Anh - cho biết: Vào 2h sáng 31.10, ở địa bàn thị xã xảy ra mưa lớn, có hiện tượng sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lãnh đạo công an thị xã đã huy động gần 100 chiến sĩ công an xuống đường từ 2h sáng để điều tiết giao thông, giúp dân di dời tài sản.

Đến sáng 31.10, lượng mưa thượng nguồn đổ về đã làm nước sông Trí dâng cao, một số đoạn trên QL1A ở thị xã Kỳ Anh (phường Sông Trí) nước dâng ngập đường, lực lượng CSGT đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo đường tránh và dọn đất đá sạt lở. Hiện các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường.

Theo Dự báo khí tượng thủy văn, lượng mưa từ 7h29.10 - 7h31.10: Linh Cảm 66,6mm, Sơn Kim 119,5mm, Sơn Diệm 96,9mm, Chu Lễ 250mm, Hòa Duyệt 95mm, Cẩm Nhượng 336,1mm, Tp. Hà Tĩnh 118,7mm, Kỳ Anh 452,9mm, Hoành Sơn 336,6mm, Hương Khê 293,4, Hương Sơn 44mm, Kẻ Gỗ 213mm (H: 31,28m), Sông Rác 399mm (H 23,58m). Mực nước lũ tại Chu Lễ lúc 7h là 11,82m (trên BDI 1,32m). Hiện hồ Kẻ Gỗ xả lũ 180m 3 /s, Thủy điện Hố Hô 329 m 3 /s, Sông Rác 100m 3 /s, Kim Sơn 30m 3 /s.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/ha-tinh-ron-lu-huong-khe-ngap-tro-lai-gay-chia-cat-cuc-bo-606184.bld